Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; cùng lãnh đạo Quân khu 9, thành phố Cần Thơ, đại diện các cơ quan, đơn vị và thân nhân liệt sĩ.

leftcenterrightdel
 Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo thành phố bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, lòng tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sự hy sinh của các liệt sĩ là mất mát to lớn, không gì bù đắp được; đồng thời là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt hoặc chưa xác định được đầy đủ danh tính, quê quán, đơn vị. Mỗi hài cốt chưa được tìm thấy, mỗi danh tính chưa được xác định là nỗi đau khôn nguôi của thân nhân, đồng thời đặt ra trách nhiệm thiêng liêng đối với các cấp, các ngành trong hành trình đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ đã tập trung chỉ đạo, huy động các lực lượng, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức khảo sát, xác minh, hoàn thiện hồ sơ và từng bước xác định vị trí các phần mộ còn sót lại tại những nghĩa trang tạm trong chiến tranh. Công tác nghiên cứu, thu thập thông tin, xác minh hồ sơ cũng được tăng cường nhằm phục vụ việc tìm kiếm, quy tập và giám định ADN khi đủ điều kiện.

leftcenterrightdel
 Các Đại biểu tại buổi lễ truy điệu.

Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự hỗ trợ của Nhân dân, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã phối hợp quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ, vượt chỉ tiêu được giao. Trong đó, 38 hài cốt liệt sĩ đã được truy điệu, an táng trước đó; 120 hài cốt liệt sĩ còn lại được thành phố tổ chức truy điệu, an táng trong buổi lễ hôm nay.

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; đồng thời trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhân chứng lịch sử và Nhân dân đã cung cấp thông tin, phối hợp, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Trung ương, TP Cần Thơ đưa tiễn hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ TP Cần Thơ.

Thời gian tới, thành phố Cần Thơ tiếp tục rà soát, khảo sát, tìm kiếm tại các nghĩa trang tạm trong chiến tranh và những khu vực có thông tin liên quan; xác minh quê quán, đơn vị, thân nhân, lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN để sớm xác định danh tính, trả lại tên tuổi và quê hương cho các liệt sĩ. Thành phố cũng khẳng định sẽ chăm sóc, gìn giữ chu đáo phần mộ các liệt sĩ, tiếp tục nỗ lực tìm kiếm, quy tập để đưa các anh trở về với tên tuổi, gia đình và quê hương.

Lễ truy điệu, an táng 120 hài cốt liệt sĩ là hoạt động tri ân sâu sắc, góp phần xoa dịu nỗi đau của thân nhân và nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân thành phố nguyện đoàn kết, tiếp bước các thế hệ đi trước, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ.

Hoàng Anh