leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C,  có nơi trên 28 độ C. 

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Trời có gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C,  có nơi dưới 18 độ. N hiệt độ cao nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C. 

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời có gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C.  Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C. 

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C,  phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. 

Khu vực Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông 34-36 độ C. 

Tuệ Anh