Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 26/4, 4 người dân là ông Phạm Văn Th. (42 tuổi), Phạm Văn A. (62 tuổi), Phạm Văn B. (56 tuổi) và bà Phạm Thị D. (55 tuổi) đang đi khai thác keo trên núi thì bất ngờ gặp giông lốc kèm sét. Trong lúc tránh trú, cả 4 người bị một tia sét đánh trúng phải nhập viện cấp cứu.

leftcenterrightdel
 Bà Phạm Thị D. 1 trong 4 người bị sét đánh trúng phải nhập viện cấp cứu.

Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ - Phạm Xuân Vinh cho biết, sau khi được đưa đến điều trị tại Trung tâm Y tế huyện, sức khỏe 4 người trên cơ bản đã ổn định. Đến sáng nay, 27/4, UBND huyện Ba Tơ đã chỉ đạo UBND xã Ba Tô cùng các bên liên quan đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ những người bị nạn.

Được biết, trận giông lốc mạnh xảy ra chiều 26/4, tại xã Ba Tô đã quật ngã hàng loạt cây trồng lâu năm của người dân, gây ách tắc tuyến quốc lộ 24.

P.V