Trước đó, khoảng 6h45’ ngày 21/9/2021, bà Ngô Thị Hạnh đến chùa Quang Minh làm công quả. Khi đi lên giảng đường lễ phật thì phát hiện một bịch màu đen bên trong đựng một cháu bé và đồ sơ sinh.

Qua kiểm tra phát hiện một cháu bé khoảng 5 ngày tuổi; cân nặng khoảng 3kg, da trắng vàng, đầu đội nón màu vàng. Bên ngoài quấn khăn màu xanh nhạt, 1 nón chấm bi có ghi tên Trịnh Thị Linh cùng 1 hộp sữa, bình bú sữa, bỉm và khoảng 10 bộ đồ…

leftcenterrightdel
 Bé trai bị bỏ rơi tại chùa Quang Minh.

Theo nguyện vọng của Ni sư Nhật Khương (Trụ trì chùa Quang Minh), UBND P.Tân Đồng đã tạm thời giao cháu bé cho nhà chùa chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian UBND phường thông báo tìm cha, mẹ đẻ của cháu bé.

Trong thời gian kể từ ngày 21/9 đến hết ngày 27/9, ai là cha, mẹ đẻ của cháu trai nói trên thì đến UBND P.Tân Đồng để nhận lại con. Sau thời hạn trên nếu không ai đến nhận lại con, UBND P.Tân Đồng sẽ làm các thủ tục đối với trẻ bị bỏ rơi (Đăng ký khai sinh, cho nhận con nuôi hoặc đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội theo quy định).

Nhật Tân