Ngày 23/2, Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) đã thông báo tìm người thân cho một bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị ai đó bỏ rơi trước cổng một tịnh xá trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 6h sán cùng ngày, người dân phát hiện trước cổng Tịnh xá Ngọc Lai có 1 bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi cùng với một số vật dụng cá nhân.

leftcenterrightdel
Cháu bé khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng Tịnh xá Ngọc Lai, Ia Grai (Gia Lai). Ảnh: CTV. 

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền và Công an thị trấn Ia Kha, Ia Grai đã tiến hành thực hiện các thủ tục theo quy định đối với trường hợp trẻ bị bỏ rơi.

Kiểm tra tại bệnh viện xác định tình trạng sức khỏe của bé bình thường, bé đã bú được và tạm thời được Tịnh xá Ngọc Lai nuôi dưỡng. Hiện, cháu bé đang được các bác sĩ theo dõi và tiếp tục cho làm một số xét nghiệm.

Công an huyện Ia Grai thông báo, ai là cha, mẹ đẻ của bé hãy đến Tịnh xá Ngọc Lai để nhận lại con.

Sơn Nam