Ông Nguyễn Văn Linh- Phó Chủ tịch huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cho biết: Chính quyền và nhân dân địa phương chủ động ứng phó nên đến giờ này (15 giờ ngày 24/11) Phú Quý chưa có thiệt hại do bão. Hiện nay gió giảm nhưng sóng rất mạnh, cao 3-4 m, một số tàu thuyền neo trong cảng Phú Quý bị sóng xô cày mỏ neo, chúng tôi đang đang cho lực lượng neo lại.

leftcenterrightdel
Huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) có hai khu neo đậu tàu thuyền, bảo đảm tàu thuyền của ngư dân có nơi tránh trú bão. 

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung bộ, hồi 13 giờ ngày 24/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,6 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, cách Phan Thiết khoảng 180km, cách Vũng Tàu khoảng 200km, cách Bến Tre 230km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km, bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 50km tính từ tâm bão.

leftcenterrightdel
Huyện đảo Phú Quý là địa phương đầu tiên "đón" bão số 9... Ảnh TTT.
leftcenterrightdel
Do công tác chuẩn bị tốt, cả người dân và chính quyền đều chủ động ứng phó nên chưa xảy ra thiệt hại do bão. Ảnh TTT.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 01 giờ ngày 25/11, vị trí tâm bão ở khoảng 10,1 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km, bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 50km tính từ tâm bão.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre với cường độ mạnh cấp 7-8 và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực đất liền Nam Bộ.  

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 8,5 đến 12,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Đài Nam Trung Bộ cảnh báo, do ảnh hưởng của bão số 9, ở vùng biển từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh. Sóng trên biển vùng gần tâm bão cao 4-6m, vùng gần bờ cao 3-5m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa bắc hoàn lưu cơn bão số 9, từ tối 24/11 đến hết ngày 26/11, trên khu vực Khánh Hòa xuất hiện mưa lớn diện rộng. Với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100-200mm.

Từ ngày 24 đến 26/11, trên các sông suối tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên sông Cái Nha Trang ở mức BĐ 1-2, trên sông Dinh Ninh Hòa ở mức BĐ 2-3. Ngoài ra, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở sườn núi (Thị xã Ninh Hòa , TP. Nha Trang, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và Diên Khánh) và ngập úng ở các vùng trũng ven sông, nội thành (TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh và Thị xã Ninh Hòa).

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lũ, lũ quét và sạt lở đất: Cấp 1-2.

Nguyễn Huân