Tham dự buổi tọa đàm và trao thưởng có các đồng chí: Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Chủ tịch danh dự Quỹ Khuyến học, khuyến tài Phạm Văn Trà; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hà Sỹ Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; đại diện Quỹ Khuyến học, khuyến tài Phạm Văn Trà; các cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Phạm Văn Trà và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn trao thưởng cho các sinh viên tốt nghiệp Đại học loại xuất sắc và sinh viên đạt giải Olympic toàn quốc.

Với chủ đề "Bắc Ninh - Khát vọng bay cao", các đại biểu đã  trực tiếp giao lưu, trao đổi về truyền thống khoa bảng, hiếu học của quê hương Bắc Ninh – Kinh Bắc; đồng thời, đánh giá cao các chế độ, chính sách ưu đãi của tỉnh Bắc Ninh trong đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, trong đó có chính sách khuyến học, khuyến tài của Quỹ Khuyến học, khuyến tài Phạm Văn Trà, từ đó tạo động lực, ươm mầm cho các tài năng phát huy năng lực, sở trường, đam mê.

Ngoài ra, các vị khách mời cũng chia sẻ, gợi mở, tư vấn cho tỉnh Bắc Ninh những giải pháp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó đặc biệt chú trọng nguồn nhân lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, có trí tuệ, tay nghề, năng lực chuyên sâu; ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, định hướng phát triển nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, phù hợp với thực tiễn phát triển của quê hương, đất nước. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bền vững, theo hướng kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh.

leftcenterrightdel
 Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Nguyễn Đức Sâm và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thế Sơn trao thưởng cho học sinh có điểm tốt nghiệp THPT từ 28,25 đến 28,60 điểm.

Chia sẻ cảm xúc khi chứng kiến các thế hệ tài năng trẻ tỉnh Bắc Ninh vươn cao, bay xa, làm rạng danh cho quê hương, đất nước, Đại tướng Phạm Văn Trà bày tỏ xúc động khi được chứng kiến các cháu ham học, đỗ đạt nên mong muốn thành lập Quỹ khuyến học, khuyến tài để động viên, khích lệ các cháu tiếp tục vươn lên trong học tập, công tác. Đồng thời, bày tỏ vui mừng khi Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh Bắc Ninh mang tên Đại tướng được duy trì, lan tỏa và truyền động lực đến rất nhiều thế hệ con em quê hương trên mọi miền Tổ quốc và nước ngoài.

Đại tướng Phạm Văn Trà mong muốn các thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh nói riêng, cả nước nói chung tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, cố gắng, phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập, công tác để đạt được nhiều thành tích cao, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

leftcenterrightdel
 Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh Trịnh Hữu Hùng và đại diện Quỹ Khuyến học, khuyến tài Phạm Văn Trà trao thưởng cho vận động viên đạt Huy chương Vàng các giải thể thao Quốc gia.

Ngay sau nội dung trao đổi, tọa đàm, diễn ra chương trình trao thưởng Quỹ Khuyến học, khuyến tài Phạm Văn Trà cho 163 cá nhân có thành tích tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực gồm: Vận động viên đạt Huy chương Vàng các giải thể dục thể thao cấp Quốc gia; học sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 từ 28,25 đến dưới 28,60 điểm; học sinh trường THPT Chuyên Bắc Ninh đạt giải Ba Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2022 - 2023; sinh viên tốt nghiệp Đại học loại Xuất sắc; sinh viên đạt giải các cuộc thi Olympic toàn quốc; giáo viên, học sinh các cấp đạt giải trong cuộc thi cấp Quốc gia, khu vực, quốc tế năm 2023.

Trong khuôn khổ Chương trình "Bắc Ninh với khuyến học, khuyến tài năm 2023" còn diễn ra các hoạt động trưng bày triển lãm sản phẩm công nghiệp, sản phẩm văn hóa tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh tại khu vực sảnh Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc.

Vũ Phương