Theo trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (15/10), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 07h ngày 14/10 đến 01h ngày 15/10) như: Tây Hiếu (Nghệ An) 66mm, Hà Tĩnh 95mm, Hương Khê (Hà Tĩnh) 124mm, Nam Đông (Huế) 81mm, Đà Nẵng 96mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 87mm, Quảng Ngãi 62mm, Hoài Nhơn (Bình Định) 69mm…

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên trong ngày và đêm nay (15/10), ở khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ nay cho đến ngày 16/10, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến từ 40-80mm/24h, có nơi trên 130mm/24h); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-23 độ, vùng núi có nơi 17-19 độ.

Ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Thời tiết Hà Nội, trong ngày và đêm nay (15/10), có lúc có mưa, mưa rào và dông; đêm và sáng sớm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-23 độ.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 15/10

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời trở lạnh. Độ ẩm từ 62-97%. Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trời có gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-99% Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Đồng Bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, vùng núi có nơi 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây bắc đến tây cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trời có gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62-96%. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời có gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trời có gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Tuệ Anh