Điểm tin thời tiết nổi bật ngày 8/3/2024

Ngày 8/3, miền Bắc duy trì nền nhiệt thấp, duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, ban ngày trời lạnh, khô ráo, nhiệt độ phổ biến từ 21-23 độ C, khu vực vùng núi từ 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Dự báo, từ đêm 8/3, không khí lạnh tăng cường yếu khiến miền Bắc rét kéo dài và mưa nhỏ có thể xuất hiện nhiều nơi tại Bắc Bộ. Cuối tuần này, khu vực duy trì mức nhiệt thấp kèm độ ẩm cao. Mưa phùn, mưa nhỏ tái diễn.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa rải rác, trời se lạnh, nhiệt độ giao động từ 21-25 độ C. Phía Bắc trời rét. Các khu vực khác, đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Ở vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Ngày và đêm 9/3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Khu vực Tây Nguyên nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất là 34 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận 28-31 độ C. 

Tại Nam Bộ nắng nóng dịu bớt, nóng cục bộ chỉ còn ở Biên Hòa, Cao Lãnh và Vĩnh Long với mức nhiệt khoảng 35 độ C. 

leftcenterrightdel
 Miền Bắc rét kéo dài những ngày tới.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, riêng khu Điện Biên – Lai Châu từ 24-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, trời rét. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 20-23 độ C

Thời tiết khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ C; riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

N.H(T/h)