Theo lãnh đạo UBND tỉnh, căn cứ kết quả công tác và phòng, ngừa COVID-19, đơn vị thống nhất tiếp tục dừng hoạt động các bãi tắm biển, cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, điểm hát với nhau, trung tâm tiệc cưới, massage, cơ sở vật lý trị liệu.

leftcenterrightdel
Bà Rịa – Vũng Tàu dừng hoạt động tắm biển. 

Các điểm kinh doanh trò chơi điện tử, cơ sở tôn giáo cũng phải tạm ngưng đến khi có thông báo mới.

Bên cạnh đó, người dân khi ra khỏi nhà bắt buộc mang khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn giữa người với người khi giao tiếp tại nơi công cộng và không du lịch tới các vùng có dịch COVID-19.

Những cơ sở kinh doanh buôn bán không có tên trong danh mục cấm trên khi hoạt động cần thực hiện đầy đủ biện pháp phòng COVID-19 và chịu giám sát của chính quyền địa phương.

Ngoài ra, tỉnh cũng dừng hoạt động tổ kiểm tra liên ngành kiểm soát về khai báo y tế, giao thông vận tải./.

Nguyễn Đại