leftcenterrightdel
Nguyễn Thanh Tùng nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương 

Khoảng hơn 21h ngày 05/10/2018, sau khi từ nhà cậu của “vợ sắp cưới” về, anh Nguyễn Thanh Tùng chở người yêu sắp cưới là chị Phùng Thị Phương Thảo về nhà ở phố Lê Thanh Nghị, Tp. Hải Dương. Do Thảo không cầm chìa khoá nên hai người đỗ xe ở cổng rồi đứng nói chuyện chờ mẹ Thảo đi sau về mở cửa.

Trong lúc này, bên nhà Thông (cùng phố Lê Thanh Nghị, cạnh nhà Thảo) ba người vẫn đang ngồi uống rượu. Trong đó, có Đức (quê ở Kim Thành, Hải Dương), Thức (quê ở Tứ Kỳ, Hải Dương), cả hai là lái xe cho gia đình Thông. Sau đó, Đức ra ngoài nghe điện thoại gần chỗ Tùng và Thảo đang đứng nói chuyện, thì trong nhà Thông có tiếng nói ra “chúng mày đứng như chó”, thấy mọi người đã uống rượu, trên người lại xăm trổ dữ tợn. Tuy nhiên, anh Tùng vẫn nhẹ nhàng hỏi, sao các anh lại nói bọn em như thế, thì Thông trả lời “bố mày cứ thích nói thế đấy”, rồi hai bên lời qua tiếng lại.

leftcenterrightdel
Giấy ra viện của Nguyễn Thanh Tùng 

Sẵn có hơi men trong người, bọn Thông lao vào đánh Tùng và Thảo. Trong đó, một đối tượng (nghi là Đức) đã cầm gạch đập vào đầu Thảo, còn Tùng bị bọn chúng đánh đập và dùng dao truy đuổi đâm ba nhát: vào ngực, vào bụng và vào tay làm cho máu chảy ra nhiều... Ngay sau đó, Tùng và Thảo được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu, do bị tràn dịch phổi phải mổ phẫu thuật, giãn xương cánh tay phải và khâu nhiều mũi ở bụng do bị đâm. Còn Thảo bị khâu 04 mũi ở đầu... Sau nhiều ngày nằm viện đến nay Tùng đã xuất viện, nhưng sức khoẻ vẫn còn rất yếu.

Được biết, Tùng và Thảo là cán bộ của hai cơ quan nhà nước, hai người đã đính hôn và chuẩn bị làm lễ cưới.

Trao đổi với phóng viên báo Bảo vệ pháp luật, lãnh đạo Công an thành phố Hải Dương xác nhận: vụ việc xảy trên ra trên địa bàn. Hiện, cơ quan điều tra đã bắt hai đối tượng, còn một đối tượng đang bỏ trổn...

Vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra, làm rõ./.

                                                                                                             Bình Minh