97 phạm nhân ở Hải Phòng được giảm án dịp Tết Bính Ngọ 2026
Cập nhật lúc 19:08, Thứ ba, 10/02/2026 (GMT+7)
Giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù không chỉ là một thủ tục tư pháp theo luật định, mà còn là thước đo cho quá trình cải tạo của từng phạm nhân trong môi trường giam giữ. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại Trại tạm giam số 1 (Công an TP Hải Phòng), 97 phạm nhân đã được ghi nhận nỗ lực đó bằng quyết định giảm án.
    |
 |
| Thượng tá Đỗ Văn Hùng, Giám thị Trại tạm giam Công an TP Hải Phòng trao quyết định và căn cước cho phạm nhân. Ảnh: CAHP |
Sáng 10/2/2026, Trại tạm giam số 1 tổ chức lễ công bố các quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân đủ điều kiện. Buổi lễ có sự tham dự của Thượng tá Đỗ Văn Hùng – Phó Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Hải Phòng, Giám thị Trại tạm giam số 1, cùng đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng.
Tại buổi lễ, Trung tá Bùi Ngọc Đức – Phó Giám thị Trại tạm giam đã công bố danh sách và nội dung quyết định đối với các trường hợp được xét giảm án trong đợt này.
Trong đợt này, Trại tạm giam số 1 có 97 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù. Đây đều là những trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định. Trong đó nổi bật là thái độ cải tạo nghiêm túc, chấp hành tốt nội quy, quy chế giam giữ, tích cực thi đua lao động – rèn luyện và thể hiện ý thức phấn đấu trong suốt thời gian chấp hành án. Kết quả đánh giá, đề nghị giảm án được Hội đồng xét giảm án TP Hải Phòng xem xét, ghi nhận.
    |
 |
| Phạm nhân được giảm án trở về trong niềm vui của gia đình. Ảnh: CAHP |
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Đỗ Văn Hùng nhấn mạnh, kết quả này thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta đối với người phạm tội cũng như ghi nhận những thành tích trong công tác giáo dục của cán bộ Trại. Giám thị Trại tạm giam số 1 đồng thời gửi lời chúc mừng tới các phạm nhân được giảm án, động viên họ khi trở về sớm cần chủ động hòa nhập cộng đồng, xây dựng cuộc sống ổn định, tìm kiếm việc làm phù hợp và tuyệt đối tránh tái phạm.
Cùng với việc động viên các trường hợp đủ điều kiện được hưởng chính sách, lãnh đạo đơn vị cũng nhắc nhở những phạm nhân chưa được giảm án tiếp tục rèn luyện kỷ luật, nghiêm túc chấp hành các quy định trong trại giam, tích cực lao động cải tạo để tạo nền tảng cho những lần xét giảm án tiếp theo.
Trúc Quyên