Trao đổi với Báo Bảo vệ pháp luật, ông Trần Châu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, khoảng 13.000 hộ/54.000 nhân khẩu tại các địa phương trong tỉnh lâm vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng.

leftcenterrightdel
Hán hán tại Bình Định đang diễn biến nghiêm trọng. 

Ngoài thiếu nước sinh hoạt, hạn hán đang khiến sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện đã có 560 ha lúa đã chết, 6.000 ha khác cũng đã nứt nẻ, đang phải bơm tát từ hệ thống giếng khoan.

leftcenterrightdel
Ít nhất 560 ha lúa đã chết. 

“Diện tích cây trồng bị khô hạn ngày càng tăng, trong khi nước sinh hoạt tại nhiều vùng dân cư khá căng thẳng. Địa phương đã giao cho Công an tỉnh dùng xe chữa cháy chở nước cấp cho dân. Việc này đã thực hiện từ 5 ngày qua”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu, chia sẻ.

Nam Trung