Ngày 20/3, tại Công viên Biển Đông (TP Đà Nẵng), Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng Manulife (DNIM) 2022 đã chính thức khởi tranh ở các cự ly marathon 42km, bán marathon 21km, 10km và 5km.

Giải Marathon quốc tế Đà Nẵng 2022 là một trong những sự kiện marathon nổi bật nhất Việt Nam, chính thức quay trở lại TP Đà Nẵng sau 2 năm gián đoạn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

leftcenterrightdel
 Giải Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2022 là một trong những sự kiện marathon nổi bật nhất Việt Nam. (ảnh: LT)

Cuộc thi diễn ra vào ngày 19 và 20/3 với khoảng 5.000 người tham gia. Trong đó, khoảng hơn 65% là các vận động viên đến từ các tỉnh, thành ngoài TP Đà Nẵng. Các vòng thi chính thức bắt đầu từ 3h ngày 20/3 và khép lại vào 9h cùng ngày.

Lộ trình nội dung bán marathon dài 21,0975km diễn ra trên các trục đường Công viên Biển Đông - đường Võ Nguyên Giáp - đường Nguyễn Văn Thoại - cầu Trần Thị Lý - đường Bạch Đằng (nối dài) - đường Như Nguyệt - cầu Thuận Phước - đường Lê Đức Thọ - đường Hoàng Sa - đường Lê Văn Lương - quay đầu - đường Hoàng Sa - đường Võ Nguyên Giáp - Công viên Biển Đông.

leftcenterrightdel
 5.000 vận động viên tham gia thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2022. (ảnh: LT)

Đây là cuộc thi có đường chạy đạt chuẩn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam được công nhận bởi Hiệp hội Marathon Quốc Tế (AIMS) vào năm 2013, đây cũng là giải marathon duy nhất ở Việt Nam có số lượng vận động viên quốc tế tham gia đông nhất, chiếm 30% vào mỗi mùa giải. Trong 8 năm qua, cuộc thi thu hút tổng cộng gần 10.000 vận động viên quốc tế từ hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.

leftcenterrightdel
 Anh Bùi Văn Đà (tỉnh Bến Tre) xuất sắc về đích nội dung Marathon dài 42,195km. (ảnh: LT)

Ông Nguyễn Trọng Thao - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng cho biết, bên cạnh những giá trị về sức khỏe mà thể thao mang lại, cuộc thi chính là thông điệp, là kênh quảng bá về hình ảnh đất nước, con người Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung. Ban tổ chức ghi nhận tinh thần, nỗ lực của các vận động viên đã vượt qua chính mình để hoàn thành cự ly thi đấu, đây là thông điệp ý nghĩa nhất khi chiến thắng lớn nhất chính là chiến thắng dành cho tinh thần thể thao cao thượng.

Kết thúc cuộc thi, ở cự ly 42 km nam, giải nhất thuộc về vận động viên Bùi Văn Đà (quê tỉnh Bến Tre, Việt Nam) với thời gian hoàn thành chạy là 2 giờ 57 phút 9 giây; giải nhì thuộc về Nguyễn Hữu Mạnh (Việt Nam); giải ba thuộc về Trương Ngọc Anh (Việt Nam). Ở cự ly 42 km nữ, giải nhất thuộc về Trần Thị Hoa (trú TP Hồ Chí Minh, Việt Nam) với thời gian 3 giờ 32 phút 42 giây; giải nhì thuộc về Hoàng Lan Anh; giải ba thuộc về Nguyễn Ngọt. Tất cả các vận động viên đoạt giải ở cự ly 42 km đều của Việt Nam.

leftcenterrightdel
Trong 8 năm qua, cuộc thi thu hút tổng cộng gần 10.000 vận động viên quốc tế từ hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Ở cự ly 21 km nam, giải nhất thuộc về vận động viên Deichmann Florian (Đức) thời gian hoàn thành 1 giờ 22 phút 22 giây; giải nhì thuộc về Nhật Thùy Mai (Việt Nam); giải ba thuộc về Aaron Foster (Anh). Ở cự ly 21 km nữ, giải nhất thuộc về vận động viên Phạm Nga (Việt Nam) thời gian chạy là 1 giờ 45 phút 42 giây; giải nhì thuộc về Greenwood Sasha Jade (Anh); giải ba thuộc về Nguyễn Trang (Việt Nam).

leftcenterrightdel
Trao giải cho các vận động viên nữ ở cự ly 42km nữ. (ảnh: LT) 

Ở cự ly 10 km nam, giải nhất thuộc về vận động viên Trần Đăng An (Việt Nam) thời gian chạy hoàn thành là 35 phút 50 giây; giải nhì thuộc về Lê Minh Tuấn (Việt Nam); giải ba thuộc về Sahni Ricky Ranjeet (Ấn Độ). Ở cự ly 10 km nữ, giải nhất thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Đường (Việt Nam) thời gian chạy 43 phút 54 giây; giải nhì thuộc về Phùng Chuyên (Việt Nam); giải ba thuộc về Nguyễn Hồng Sương (Việt Nam).

leftcenterrightdel
 Trao giải cho các vận động viên nữ ở cự ly bán marathon 21km. (ảnh: LT)

Ở cự ly 5 km, Ban Tổ chức chỉ trao huy chương kỷ niệm cho Top 3 vận động viên về nhất, nhì, ba tại cự ly này.

leftcenterrightdel
 Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Trọng Thao (thứ hai, bên trái sang) trao huy chương và Cúp cho các VĐV đoạt giải cao tại nội dung 42km. (ảnh: LT)

Trước đó, trong khuôn khổ cuộc thi, vào chiều 19/3 diễn ra phần tranh tài của các vận động viên là thiếu nhi với phần thi chạy vui Nhí Ronny Dash cự ly 1,5 km với hơn 200 bé và bố, mẹ cùng đoàn kết chạy để hỗ trợ các bé chinh phục một trong những thử thách đầu đời. Những hình ảnh chạy marathon đầy đáng yêu của các bé đã mang đến một kỷ niệm đáng nhớ và những khoảnh khắc đầy ấn tượng cho khán giả theo dõi cuộc thi.

leftcenterrightdel
 Đường chạy Ronny Dash thu hút đông đảo vận động viên nhí và gia đình tham gia. (ảnh: LT)

Lê Tâm