Ông Hồ Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương vừa ký các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các ông: Đặng Văn H. (SN 1987), Lã Văn T. (SN 1987) và Đặng Văn D. (SN 1981), cùng trú tại thôn Chu Đậu (xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) về hành vi đốt pháo trái phép.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa.

Theo đó, 3 người trên bị phạt tiền mỗi người 6 triệu đồng. Trước đó, khoảng 11h ngày 24/9, ông Đặng Văn Hiệp đã đốt pháo trái phép trước cửa nhà tại thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Cùng thực hiện hành vi này còn có Lã Văn Tới và Đặng Văn Dụ.

Hành vi của 3 người trên vi phạm quy định tại điểm i, khoản 3, Điều 11 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Trung Vương