(BVPL) - Nhà máy Tấm Thạch cao Knauf là một trong những dự án FDI lớn nhất tại Hải Phòng, sau hơn 1,5 năm xây dựng sản phẩm tấm thạch cao đầu tiên đã ra đời, đáp ứng các nhu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật của Việt Nam như chịu ẩm, chống cháy…. 
 
Chiều 30/10 tại KCN Đình Vũ, Công ty TNHH Knauf Việt Nam (thuộc Tập đoàn Knauf của Đức) đã chính thức Khánh thành Nhà máy Tấm thạch cao Knauf Việt Nam với tổng vốn đầu tư gần 35 triệu Euro, được khởi công năm 2014 và đi vào hoạt động từ tháng 03/2016 với công suất thiết kế 20 triệu m2 tấm thạch  cao mỗi năm.
 
Tới dự buổi lễ có đồng chí Lê Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND thành phố; Tiến sỹ Frank-Walter Steinmeier – Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa liên bang Đức; ngài Christian Berger – Đại sứ quán Đức tại Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương thành phố.
 
Tại Lễ khánh thành, Phó Chủ tịch cho biết, thời gian qua các doanh nghiệp đến từ châu Âu đã và đang tăng cường đầu tư vào thành phố Hải Phòng với trên 40 dự án, Dự án Nhà máy sản xuất tấm thạch cao Knauf là dự án thứ 6 của CHLB Đức tại thành phố Hải Phòng. Tthành phố cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Công ty TNHH Knauf Việt Nam thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh thành công tại thành phố.
 
Minh Trang