leftcenterrightdel
 Tòa nhà hành chính nhìn từ trên cao.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) đã giành được những kết quả đáng phấn khởi trong sản xuất, kinh doanh, đóng nộp thuế hơn 348 tỉ đồng, tạo đà tăng trưởng cho năm 2026. 

Đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng GRDP của Hà Tĩnh

Tính đến tháng 9/2025, Hà Tĩnh thu hút hơn 1.550 dự án, với tổng vốn đăng ký lên tới 550.000 tỉ đồng (tương đương hơn 22 tỉ USD). Trong đó có 73 dự án FDI, tổng vốn hơn 16,1 tỉ USD, đưa Hà Tĩnh vươn lên tốp 9 toàn quốc về thu hút vốn dòng vốn nước ngoài.

Lựa chọn Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh làm nơi đầu tư xây dựng, Dự án Khu liên hợp gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương với 3 hạng mục chính: Nhà máy gang thép khép kín, Cảng Sơn Dương và Nhà máy điện trên tổng diện tích 3.318 ha ( diện tích đất liền 2.025ha, diện tích mặt nước 1.293 ha). Với tổng số vốn đầu tư đến nay gần 12.8 tỉ USD, Công ty TNHH Hưng Nghiệp Gang thép Formosa Hà Tĩnh hiện đóng góp tới 31% GRDP toàn tỉnh và tạo việc làm trực tiếp cho gần 10.000 lao động.

leftcenterrightdel
 

Kết quả kinh doanh trong 2 năm gần đây của FHS từ năm 2024 đến tháng 9/2025 với sản lượng phôi thép khoảng 9,87 triệu tấn, lượng tiêu thụ sản phẩm thép đạt 9,85 triệu tấn, doanh thu đạt 5,71 tỉ USD cho thấy nhờ việc vận hành ổn định sản xuất trước những biến động của thị trường cùng với đó đã đảm bảo cuộc sống ổn định cho người lao động và chú trọng cống hiến nhiều vào an sinh xã hội, Công ty Formosa Hà Tĩnh đã và đang có những đóng góp to lớn cho sự phát triển KT-XH Hà Tĩnh nói riêng và vùng Bắc Trung Bộ nói chung.

Với kết quả kinh doanh ổn định, Formosa Hà Tĩnh thường xuyên nằm trong top đầu các doanh nghiệp đóng thuế lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh, Nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh đã đóng góp hàng nghìn tỉ đồng mỗi năm vào ngân sách tỉnh thông qua các khoản thuế, phí và lệ phí. Theo thống kê của Thuế tỉnh Hà Tĩnh, 9 tháng năm 2025, Công ty đã đóng nộp thuế hơn 348 tỉ đồng.

leftcenterrightdel
 

Kiên trì phương châm “sản xuất, kinh doanh bền vững, cống hiến cho xã hội”, FHS tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Công ty luôn đồng hành cùng địa phương phát triển, từng bước xây dựng nên một Hà Tĩnh tràn đầy sức sống, các hoạt động công ích xã hội của FHS chủ yếu xoay quanh các hoạt động như : xây dựng trường học, trao học bổng cho trẻ em nghèo có thành tích học tập tốt, tạo cơ hội công ăn việc làm cho một lượng lớn con em Hà Tĩnh, quan tâm hỗ trợ người nghèo, khám chữa bệnh miễn phí, cứu trợ khẩn cấp thiên tai và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương... Được biết, từ khi xây dựng nhà máy đến nay, tổng kinh phí thực hiện các hoạt động công ích xã hội hơn 168.7 tỉ đồng ( khoảng 6.61 triệu USD).

Thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị và thu hút đầu tư phụ trợ

Sự có mặt của Formosa đã làm gia tăng sức hút đầu tư vào hạ tầng cảng biển, năng lượng và công nghiệp phụ trợ tại Vũng Áng. Nhiều dự án nhiệt điện, cảng biển và logistics đã được thúc đẩy xây dựng, nhằm phục vụ chuỗi cung ứng công nghiệp nặng. Kết quả là Vũng Áng đã chuyển mình từ một vùng ven biển nghèo sang một trung tâm công nghiệp và xuất khẩu.

leftcenterrightdel
 Cảng Sơn Dương - một trong những cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam.

Nổi bật nhất trong dự án là việc xây dựng cảng Sơn Dương - một trong những cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam, phục vụ xuất nhập khẩu quặng, than, thép và các nguyên liệu khác. Với công suất thiết kế 30 triệu tấn/năm, công trình cảng Sơn Dương bao gồm 14 cầu cảng, 22 máy bốc dỡ, và đê chắn sóng dài 5.2km. Từ tháng 12/2015, dự án đưa vào sử dụng cầu cảng số 1 cho đến tháng 6/2020 cầu cảng S3 bắt đầu đưa vào khai thác, toàn bộ công trình xây dựng đã được hoàn thành.

leftcenterrightdel
 Hạ tầng đồng bộ, thuận tiện cho quá trình lên xuống hàng hóa.

Năm 2024 đã đón 1,002 lượt tàu ra vào cảng, lượng bốc dỡ khoảng 25.96 triệu tấn. 9 tháng đầu năm 2025 đã đón 749 lượt tàu ra vào cảng, lượng bốc dỡ khoảng 19.11 triệu tấn.

Song song với đó, FHS đặt mục tiêu bảo vệ môi trường lên hàng đầu, giám sát nghiêm ngặt các loại chất thải khí thải, đồng thời đầu tư các công trình tối ưu hóa sản xuất. Từ khi hai lò cao vận hành, kết quả xả thải luôn đạt quy chuẩn; hệ thống quan trắc tự động liên tục nước thải và khí thải (CWMS/ CEMS) truyền trực tiếp số liệu quan trắc tới các cơ quan chức năng để theo dõi.

Doanh nghiệp cũng đã tuần hoàn sử dụng tạp liệu rắn sản sinh trong quá trình sản xuất để làm nguyên liệu sản xuất, đồng thời tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải carbon. Việc kiểm kê khí nhà kính hằng năm đều đạt chứng nhận hệ thống ISO 14064.

leftcenterrightdel
 Công viên sinh thái ngay trong khuôn viên nhà máy.

Trong nhiều năm, FHS là đầu tàu tạo ra chuỗi cung ứng công nghiệp Việc chọn Vũng Áng - một vùng ven biển trước đó nghèo khó để xây dựng tổ hợp công nghiệp đã làm thay đổi diện mạo hạ tầng khu vực và kéo theo nhiều dự án phụ trợ. Hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông xung quanh khu kinh tế Vũng Áng được đầu tư đồng bộ nhờ sự hiện diện của Formosa. - Khu kinh tế Vũng Áng (nơi đặt nhà máy Formosa) trở thành “trung tâm công nghiệp trọng điểm” của Hà Tĩnh, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư khác.

leftcenterrightdel
 

Tại buổi làm việc với lãnh đạo thường trực tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh vào cuối tháng 5 vừa qua, đại diện Công ty FHS cho biết: FHS đã đề xuất và định hướng thời gian tới sẽ bổ sung cơ cấu sản phẩm thép dây vào dự án; điều chỉnh công năng hoạt động cảng Sơn Dương, triển khai giai đoạn 1-2 nâng công suất nhà máy liên hợp gang thép lên 15 triệu tấn/năm.

leftcenterrightdel
 Hồ sinh thái giúp tái tạo không khí trong sạch.

Cũng tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đã đề nghị Formosa Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình vận hành và khẳng định, tỉnh Hà Tĩnh luôn đồng hành tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

 

Bảo Uyên