Tháo gỡ thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh

Với tầm nhìn chiến lược và tinh thần đổi mới, họ đang góp phần đưa Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch và dịch vụ chất lượng cao vào năm 2030 - và xa hơn là trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2045.

Chủ động nắm bắt thời cơ, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân tỉnh Phú Thọ đã linh hoạt tận dụng lợi thế từ các Hiệp định Thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết cũng như làn sóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất - kinh doanh, phát triển các dòng sản phẩm chất lượng cao, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đóng góp tích cực vào ngân sách, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Là một trong những doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước (DDI) phát triển ổn định từ năm 2002 tại Khu công nghiệp Bình Xuyên, Tổng Giám đốc Công ty CP Ống thép Việt Đức Nguyễn Hữu Thể cho biết - Công ty đã không ngừng vươn lên thành Tập đoàn đa ngành mạnh, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất thép, bất động sản và thương mại. Riêng mảng sản xuất thép, công ty hiện sở hữu 3 công ty thành viên, 25 dây chuyền sản xuất ống thép, 5 dây chuyền xả băng công nghệ cao từ châu Âu và Nhật Bản, với mức tự động hóa cao, tổng công suất lên tới 1,3 triệu tấn/năm, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Không chỉ tạo dấu ấn trong lĩnh vực công nghiệp, công ty còn tích cực đồng hành cùng sự phát triển hạ tầng tỉnh nhà. Tiêu biểu là việc cung cấp thép xây dựng cho Dự án cầu Phong Châu mới - công trình kết nối giao thông giữa xã Phùng Nguyên và xã Vạn Xuân, góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm Nhà máy sản xuất và chế tạo bảng mạch in điện tử Hòa Bình.

Theo ông Nguyễn Hữu Thể, thành quả hôm nay có được là nhờ sự quan tâm, đồng hành sát sao từ tỉnh Phú Thọ - từ tháo gỡ thủ tục hành chính, hỗ trợ cấp phép xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy cho đến đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực. Cùng với đó là sự quyết liệt của chính quyền trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để công ty sớm triển khai các dự án lớn như Khu đô thị Legend City và Dự án nhà ở xã hội Kira Home ngay trong năm 2024.

Là hai trong những doanh nghiệp FDI tiên phong đặt nền móng công nghiệp hiện đại tại vùng đất Vĩnh Phúc cũ từ những năm 1995-1996, Toyota Việt Nam và Honda Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, góp phần đưa tỉnh trở thành một trong những trung tâm công nghiệp động lực của khu vực phía Bắc. Trải qua gần 30 năm phát triển, cả hai doanh nghiệp không chỉ luôn giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường ô tô, xe máy tại Việt Nam mà còn là trụ cột quan trọng trong nguồn thu ngân sách của tỉnh. Riêng 9 tháng đầu năm 2025, Toyota và Honda đã đóng góp khoảng 8.800 tỉ đồng - chiếm 33% tổng thu nội địa (trừ thu từ đất) trong tổng số 26.000 tỉ đồng thu ngân sách nội địa của tỉnh Phú Thọ.

Với mạng lưới gần 90 đại lý phủ khắp cả nước, Toyota Việt Nam hiện đang hợp tác cùng 61 nhà cung cấp linh kiện, trong đó có 13 doanh nghiệp Việt Nam cung ứng hơn 1.000 chi tiết nội địa, giúp nâng tỷ lệ nội địa hóa lên trên 40%. Sau ba thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, Toyota đã đạt nhiều dấu mốc ấn tượng: sản xuất hơn 700.000 xe, giao đến khách hàng hơn 1 triệu xe, phục vụ trên 20 triệu lượt xe qua hệ thống dịch vụ sau bán hàng chính hãng, xuất khẩu linh kiện và phụ tùng đạt gần 1 tỉ USD. Năm 2024, doanh nghiệp này cũng góp mặt trong top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam, với tổng số thuế nộp ngân sách Nhà nước đạt hơn 14,4 triệu USD.

Không chỉ là “ông lớn” về sản xuất, Toyota Việt Nam còn là một trong những hình mẫu FDI tiêu biểu trong thực hiện trách nhiệm xã hội. Trong suốt 30 năm đồng hành cùng Việt Nam, công ty đã dành khoảng 32 triệu USD cho các hoạt động phát triển cộng đồng, tập trung vào 4 lĩnh vực: an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, văn hóa - xã hội, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Những nỗ lực đó không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển lâu dài của địa phương và đất nước.

Chia sẻ tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty Toyota Việt Nam vào cuối tháng 9 vừa qua, ông Nakano Keita - Tổng Giám đốc - khẳng định: hành trình phát triển của Toyota tại Việt Nam là chặng đường của niềm tin và hợp tác. “Chúng tôi luôn trân trọng sự đồng hành từ Chính phủ Việt Nam, chính quyền tỉnh Phú Thọ, hệ thống đại lý, đối tác, nhà cung cấp và khách hàng. Chính niềm tin ấy tiếp thêm động lực để Toyota Việt Nam hiện đại hóa trụ sở, nhà máy sản xuất và sẵn sàng khởi động dây chuyền sản xuất mẫu xe Hybrid đầu tiên - với tổng vốn đầu tư hơn 360 triệu USD - đánh dấu bước ngoặt công nghệ trong ngành ô tô Việt Nam,” ông Keita chia sẻ.

Với tầm nhìn chiến lược và cam kết phát triển bền vững, Toyota Việt Nam không chỉ hướng tới mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn mong muốn góp phần thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và chuyển giao công nghệ, đóng góp vào sự phát triển lâu dài của tỉnh Phú Thọ và nền kinh tế Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Hơn 1 triệu xe mang thương hiệu Toyota đã đến tay khách hàng.

Cùng thời điểm đó, Honda Việt Nam - người bạn đồng hành gần 30 năm tại Phú Thọ - cũng khẳng định vị thế vững chắc của mình trên thị trường ô tô - xe máy. Đến nay, Honda Việt Nam đã ra mắt 34 mẫu xe máy và 7 mẫu ô tô tại thị trường Việt Nam, trong đó có 2 mẫu xe sản xuất trong nước là Honda City và CR-V; 5 mẫu xe nhập khẩu như Civic, Accord, HR-V, BR-V và Civic Type R - đáp ứng đa dạng nhu cầu người tiêu dùng. Hệ thống phân phối ô tô của Honda hiện có 42 đại lý đạt chuẩn 5S, đảm bảo chất lượng dịch vụ cao nhất theo tiêu chuẩn toàn cầu của Honda.

Điểm nổi bật trong chiến lược phát triển của Honda Việt Nam là sự chủ động trong chuỗi cung ứng. Công ty hiện liên kết với 140 nhà cung cấp phụ tùng, linh kiện - trong đó có 100% linh kiện nhựa, cao su; 90% linh kiện kim loại và 80% linh kiện điện tử được cung ứng từ các nhà sản xuất trong nước. Tỷ lệ nội địa hóa sản xuất xe máy đạt khoảng 96% - là mức rất cao trong ngành; riêng sản xuất ô tô cũng đã đạt gần 2%, cho thấy những nỗ lực không ngừng trong việc thúc đẩy công nghiệp phụ trợ nội địa.

Cả Toyota và Honda không chỉ là những cánh chim đầu đàn của ngành công nghiệp ô tô - xe máy Việt Nam, mà còn là những đối tác phát triển chiến lược, gắn bó lâu dài với tỉnh Phú Thọ. Với những bước tiến mới trong đầu tư công nghệ, mở rộng sản xuất và thực hiện trách nhiệm xã hội, hai “ông lớn” FDI này đang tiếp tục đóng vai trò tiên phong trong hành trình phát triển bền vững, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp và đô thị hiện đại trong tương lai gần.

Doanh nghiệp là đối tác trung tâm

Lũy kế, đến nay, toàn tỉnh có gần 41.000 doanh nghiệp đang hoạt động, hơn 2.200 hợp tác xã và hàng ngàn hộ kinh doanh. Riêng 9 tháng năm 2025, tỉnh thu hút gần 912,5 triệu USD vốn FDI (tăng 39% so với cùng kỳ), 62.300 tỉ đồng vốn DDI (gấp gần 3 lần cùng kỳ). Cùng với đó là sự bứt tốc về số lượng doanh nghiệp thành lập mới với 3.800 doanh nghiệp (tăng 62,5%), tổng vốn đăng ký đạt 33.000 tỉ đồng; có thêm 820 doanh nghiệp quay lại hoạt động, tăng 25,4%.

leftcenterrightdel
 Phú Thọ cam kết tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, cạnh tranh lành mạnh.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Phú Thọ vẫn vững vàng vượt khó, chủ động thích ứng, không ngừng đổi mới, mở rộng sản xuất - kinh doanh, tạo hàng vạn việc làm, đóng góp lớn cho ngân sách và nâng cao đời sống Nhân dân.

Nhiều doanh nghiệp đã vươn lên làm chủ công nghệ, dẫn đầu đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tạo hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Một số thương hiệu đã vươn tầm quốc tế, góp phần đưa tên tuổi doanh nhân, doanh nghiệp Phú Thọ và thương hiệu Việt Nam tỏa sáng trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Họ - những doanh nhân, doanh nghiệp dấn thân và tiên phong - chính là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hôm nay và tương lai.

Đóng góp tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 ước đạt 7,5%/năm - một con số ấn tượng trong bối cảnh nhiều biến động kinh tế toàn cầu. Cơ cấu kinh tế của tỉnh cũng có sự chuyển dịch tích cực, phù hợp xu thế phát triển hiện đại, khi đến hết năm 2025, tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ dự kiến chiếm khoảng 86,8%; trong khi khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm còn khoảng 13,2%.

Xác định rõ vai trò chiến lược của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách thiết thực nhằm khuyến khích phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính và tổ chức đối thoại định kỳ để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về “Phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới”, trước khi hợp nhất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình cũ đều đã ban hành các chương trình hành động cụ thể. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có tầm nhìn chiến lược, tư duy quản trị hiện đại, đạo đức kinh doanh, tinh thần khởi nghiệp, trách nhiệm với xã hội và môi trường - sẵn sàng đồng hành cùng tỉnh trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tỉnh cũng chủ trương tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai, nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng quy mô sản xuất, thúc đẩy hoạt động kinh doanh; đồng thời tăng cường hỗ trợ phát triển thị trường, chuyển giao khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo… giúp cộng đồng doanh nghiệp không chỉ vững mạnh tại chỗ mà còn đủ sức vươn xa trong thời kỳ kinh tế số và hội nhập sâu rộng.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo và chủ động nắm bắt cơ hội, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã mạnh dạn chuyển mình theo hướng phát triển xanh, bền vững, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và xây dựng chiến lược kinh doanh hiện đại. Nhờ đó, hoạt động sản xuất - kinh doanh ngày càng khởi sắc, không chỉ tạo dựng những thương hiệu uy tín, vươn tầm quốc tế mà còn liên tục được ghi nhận bằng các giải thưởng quốc gia và vinh danh trên nhiều diễn đàn lớn trong nước.

Thành công của Phú Thọ hôm nay mang đậm dấu ấn của sự đồng hành, hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp. Tỉnh luôn coi doanh nghiệp là đối tác trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, chăm sóc nhà đầu tư tại chỗ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Nhờ môi trường đầu tư thông thoáng, chỉ trong 5 năm (2020 - 2025), Phú Thọ đã thu hút gần 600 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký trên 171.000 tỉ đồng, cùng 230 dự án FDI trị giá hơn 3,5 tỉ USD. Gần 12.800 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên gần 41.000 - tạo lực đẩy quan trọng cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

Sau hợp nhất, Phú Thọ sở hữu dư địa và không gian phát triển rộng lớn hơn, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, trung tâm công nghiệp - thương mại - logistics - du lịch - y tế -giáo dục chất lượng cao, gắn với cội nguồn văn hóa dân tộc. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026-2030 đạt 11-12%/năm, GRDP bình quân đầu người 220-230 triệu đồng, kinh tế số chiếm trên 30% GRDP, tỷ lệ đô thị hóa đạt 35-40%, và cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Phú Thọ cam kết tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, cạnh tranh lành mạnh; đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng tái tạo; phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và không ngừng cải cách thủ tục hành chính. Chính quyền các cấp sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy của nhà đầu tư, doanh nghiệp, góp phần đưa Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, vươn tầm khu vực.

leftcenterrightdel
 Phú Thọ cam kết tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, cạnh tranh lành mạnh.

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, việc hợp nhất địa giới hành chính ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình là quyết sách chiến lược mang tầm vóc lịch sử. Sự kiện này không chỉ mở rộng không gian kinh tế, mà còn tạo ra trung tâm kinh tế - văn hóa - du lịch mới, kết nối chặt chẽ vùng Thủ đô và Tây Bắc, thu hút các dự án đầu tư lớn, thúc đẩy đột phá toàn vùng.

Hợp nhất địa giới mở ra cơ hội vàng cho doanh nghiệp Phú Thọ: Thị trường rộng hơn, nguồn nhân lực đa dạng, hạ tầng đồng bộ và liên kết vùng sâu sắc. Tỉnh Phú Thọ cam kết đồng hành, triển khai chính sách hỗ trợ hiệu quả, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển cả về số lượng và chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo.

Phú Thọ tập trung phát triển hạ tầng chiến lược hiện đại đồng bộ, giảm chi phí đầu vào, nâng cao sức cạnh tranh; khuyến khích ứng dụng công nghệ số, ưu tiên dự án công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, kinh tế xanh và tuần hoàn; đồng thời xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là doanh nghiệp do thanh niên và phụ nữ làm chủ.

Chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao qua đào tạo và liên kết với doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho hội nhập và phát triển bền vững. Đội ngũ doanh nhân Phú Thọ tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, khát vọng vươn lên với tầm nhìn toàn cầu, giữ vững đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Gần 40 năm đổi mới, 21 năm ngày Doanh nhân Việt Nam là bài học quý giá: thành công dựa trên thực lực, sự cẩn trọng, quản trị chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế. Với sự hỗ trợ tận tâm của chính quyền và tinh thần kiên cường của doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp Phú Thọ tự tin vượt qua thử thách, tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh và đất nước.

Minh Hà