Một hội nghị hướng đến việc làm cho các doanh nghiệp ký cam kết không xếp hàng hóa lên phương tiện vượt  quá trọng tải cho phép tại khu vực đầu mối vừa diễn ra sáng qua (6/11) tại Phan Thiết. Hội nghị do UBND tỉnh và Tổng cục Đường bộ Việt Nam đồng tổ chức.

 


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Phạm Quang Vinh, chủ trì hội nghị.  

Theo ông Phạm Văn Nam, Phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, các tuyến đường có phương tiện vận chuyển hàng quá tải hiện nay là QL 1A (vận chuyển hàng hóa Bắc – Nam), khu vực mỏ đá Vĩnh Tân, các dự án mở rộng nâng cấp QL 1A, QL55, QL 28B và một số tuyến đường có xe né trạm cân. Phương tiện và hàng quá tải chủ yếu là vật liệu xây dựng, nông sản, vật tư  nông nghiệp… Từ khi trạm cân lưu động đặt tại xã Phong Nẫm (TP. Phan Thiết) hoạt động đến nay đã xử lý 1.526 trường hợp quá tải, xử phạt hơn 10,6 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe hơn 1.000 trường hợp… Hiện trạm cân hoạt động 24/24h và 7 ngày/tuần. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một bộ phận không nhỏ chủ phương tiện, lái xe không chở đúng trọng tải, cố tình tránh né, đối phó. Lực lượng thực thi công vụ còn thiếu, chưa bao quát hết các địa bàn,  chưa phòng chống tốt nạn cò dẫn đường…

Hai đồng chí chủ trì hội nghị đã đánh giá cao khâu kiểm tra tải trọng  xe của Bình Thuận trong thời gian qua đã góp phần kéo giảm tai nạn, bảo vệ hạ tầng giao thông. Trong thời gian tới, cùng với việc khắc phục những tồn tại và phát huy những kết quả đạt được, UBND tỉnh và Tổng cục Đường bộ yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong phối hợp kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm tình trạng xe quá tải còn lưu thông. Riêng các doanh nghiệp, chủ phương tiện và tài xế phải chấp hành nghiêm việc vận chuyển hàng hóa đúng tải trọng…

 

Theo Báo Bình Thuận

.