Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN), hiện Tiền Giang có 4 KCN đang hoạt động với tổng diện tích 1.101 ha, thu hút 77 dự án (51 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,3 tỷ USD và 3.993 tỷ đồng.

 


Trong năm 2014, 4 KCN này đã thu hút thêm 8 dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký mới 60,86 triệu USD, diện tích đất thuê là 18,72 ha.

Ngoài ra trong năm 2014 các doanh nghiệp (DN) trong khu, cụm công nghiệp cũng tăng vốn đầu tư 52 triệu USD và 9,2 tỷ đồng. Trong năm 2014 giá trị sản xuất công nghiệp của các DN trong khu, cụm công nghiệp ước đạt 14.109 tỷ đồng, chiếm 95% giá trị sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh; xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ USD (tăng 91,66% so với cùng kỳ năm 2013), chiếm 75% kim ngạch xuất khẩu của toàn tỉnh.

Tuy nhiên, theo ông Cao Minh Tâm, Trưởng Ban Quản lý các KCN, trong năm qua các DN thủy sản gặp nhiều khó khăn do đơn giá xuất khẩu không tăng, trong khi chi phí đầu vào tăng, nguyên liệu khan hiếm không đảm bảo cho sản xuất, rào cản thương mại về con cá da trơn của thị trường Mỹ đã làm cho các DN chế biến thủy sản chưa đạt doanh thu theo kế hoạch.

Tại cuộc họp mặt với các DN trong khu, cụm công nghiệp vào ngày 26-12, ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực vượt qua khó khăn của các DN trong năm qua, bởi kết quả hoạt động của các DN ảnh hưởng lớn đến sự phát triển về  kinh tế - xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh cam kết sẽ luôn đồng hành cùng các DN, quyết tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc giúp DN hoạt động có hiệu quả.

Dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang đã trao 14 Bằng khen cho các DN đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh của năm 2014.

 

Theo Báo Ấp Bắc

.