Chiều 22-6, Bộ Tài chính, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức tạm ứng 45,6 tỉ đồng tiền bồi thường bảo hiểm cho 37 doanh nghiệp bị thiệt hại do một số người lợi dụng cuộc tuần hành để đập phá, trộm cắp tài sản trong các khu công nghiệp ở Đồng Nai.
 
Đại diện các doanh nghiệp nhận tiền tạm ứng bồi thường bảo hiểm.
Đại diện các doanh nghiệp nhận tiền tạm ứng bồi thường bảo hiểm.
 
Có 32 DN Đài Loan (Trung Quốc) nhận tạm ứng 44,5 tỉ đồng, hai DN Trung Quốc nhận tạm ứng 700 triệu đồng, ba DN Việt Nam nhận tạm ứng 400 triệu đồng.
 
Ông Trần Xuân Hà – Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, Chính phủ Việt Nam rất quan tâm trong việc đảm bảo môi trường đầu tư an toàn và thuận lợi cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Bộ Tài chính đã làm việc trực tiếp với các địa phương, các doanh nghiệp và ban hành kịp thời các giải pháp về tài chính để hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại.
 
Ngoài ra, với sự chỉ đạo sát sao của các cơ quan chức năng của các bộ ngành, trong thời gian qua các cơ quan thuế, hải quan đã thực hiện được các giải pháp như: gia hạn nộp hồ sơ kê khai thuế, giải quyết việc miễn, giảm tiền thuế đất cho các DN bị thiệt hại…
 
Riêng đối với các DN bị ảnh hưởng, thiệt hại tại tình Đồng Nai, cơ quan thuế đã dùng tiền chậm nộp thuế của các DN bị thiệt hại với số tiền thuế nợ tại Cục Thuế tỉnh Đồng Nai gần 74 tỷ đồng; Cục Thuế tỉnh Đồng Nai cũng đã ký những Quyết định chuyển Kho bạc (có lệnh hoàn thuế) cho 26 DN bị thiệt hại với số tiền hoàn thuế 95,7 tỷ đồng….
 
Bộ Tài chính cũng đánh giá cao và hoan nghênh trách nhiệm của các DN bảo hiểm trong việc này. Việc các DN bảo hiểm tiếp tục tạm ứng bồi thường cho các DN bị thiệt hại đã khẳng định được cam kết và trách nhiệm của DN bảo hiểm đối với khách hàng tham gia bảo hiểm. Đây là nguồn kinh phí cần thiết để các DN khắc phục một phần khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh.
 
Đại diện cho các DN Đài Loan cho biết, rất phấn khởi và vui mừng vì Chính phủ Việt Nam cũng như chính quyền địa phương và các DN bảo hiểm đã nhanh chóng hỗ trợ tiền tạm ứng bảo hiểm. Điều này khiến cho các DN Đài Loan an tâm và sẽ kêu gọi các nhà đầu tư trong nước tiếp tục đầu tư vào Việt Nam. 
 
Theo PLO