“Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”

Ngày 31/12, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Đại hội toàn quốc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự Đại hội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương; cùng hơn 550 đại biểu đại diện cho 27.448 hội viên, sinh hoạt trong 288 đơn vị cấp Hội, 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 20 Liên Chi hội, 205 Chi hội trực thuộc Trung ương Hội. 

Tham dự Đại hội có 474 đại biểu đại diện hơn 27.000 hội viên nhà báo thuộc 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 20 Liên chi hội và hơn 200 Chi hội trực thuộc. Các đồng chí nguyên Lãnh đạo Hội qua các thời kỳ; các đồng chí Trưởng, Phó các ban, đơn vị Cơ quan Trung ương Hội và một số đồng chí nguyên Trưởng ban, đơn vị Cơ quan Trung ương Hội đã nghỉ hưu; đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo, đài và các cấp Hội Nhà báo...

leftcenterrightdel
 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam.

Với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ định hướng cho các cấp Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí Cách mạng Việt Nam, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng nền báo chí Cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn, vì lợi ích của đất nước và nhân dân, vì đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nêu rõ: Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam; kiểm điểm đánh giá việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ về công tác báo chí nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về “Nâng cao vai trò, chất lượng hoạ động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kì mới”, triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; thảo luận, hoàn thiện Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành, thảo luận sửa đổi, bổ sung và thông qua Điều lệ Hội và các văn kiện quan trọng khác trình Đại hội.

“Đại hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kì 2020-2025, gồm những nhà báo có phẩm chất và năng lực, có uy tín và điều kiện, cũng như tâm huyết, để lãnh đạo các mặt công tác của Hội trong nhiệm kì tới”, ông Lê Quốc Minh nêu rõ.

leftcenterrightdel
 Ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng nhấn mạnh: Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra trong bối cảnh báo chí trong nước và thế giới đang có những thay đổi sâu sắc về nhiều mặt. Những nội dung thảo luận tại Đại hội và những nhiệm vụ, giải pháp do Đại hội đề ra sẽ có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng vững mạnh, thúc đẩy nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, chủ động hội nhập với báo chí khu vực và thế giới, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới phù hợp với văn hóa dân tộc Việt Nam.

Sau khi nghe các báo cáo: Báo cáo Chính trị trình Đại hội XI của Ban Chấp hành khóa X; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa X, nhiệm kỳ 2015 -2020; Tại Đại hội, các đại biểu đã có tham luận với những ý kiến tâm huyết, nêu những giải pháp, cách làm hay cùng phương hướng hoạt động trong thời gian tới để đóng góp cho sự phát triển của Hội Nhà báo Việt Nam cũng như nền báo chí nước nhà.

Xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, vì Tổ quốc, vì nhân dân

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam, bày tỏ sự vui mừng trước sự trưởng thành, vững vàng của đội ngũ báo chí cả nước, ngày càng nâng cao về năng lực, phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đã và đang nỗ lực từng bước làm chủ công nghệ làm báo hiện đại, không ngừng đổi mới, sáng tạo. Nội dung báo chí ngày càng toàn diện, đa dạng, phong phú, chất lượng chính trị, giá trị văn hóa trong các tác phẩm báo chí không ngừng được nâng cao. Thế hệ làm báo hôm nay đã và đang phát huy vai trò xung kích, không quản khó khăn, gian khổ, dũng cảm xông pha có mặt ở những điểm nóng thực hiện tốt trách nhiệm sứ mệnh người làm báo cách mạng...

leftcenterrightdel
 Đại hội đã bầu ra 52 nhà báo vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để Hội Nhà báo Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam cần nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của mình là tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước; tính chất nghề nghiệp của Hội không tách rời tính chất chính trị - xã hội; nhiệm vụ hàng đầu của báo chí, của những người làm báo Việt Nam và của Hội là phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nêu rõ: Được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XI có thuận lợi là được Nghị quyết Đại hội của Đảng định hướng, dẫn dắt. Hoạt động báo chí của nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách của đại dịch COVID -19, có thêm kinh nghiệm và bản lĩnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.

leftcenterrightdel
 Ông Lê Quốc Minh tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với các ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X không tham gia Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI.

Với truyền thống vẻ vang của những người làm báo cách mạng qua gần một thế kỷ, với sứ mệnh cao cả được giao phó, đội ngũ người làm báo cách mạng nước ta, tập hợp dưới mái nhà chung là Hội Nhà báo Việt Nam, sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đại hội đã bầu ra 52 nhà báo vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Các ông Nguyễn Đức Lợi (nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam), Trần Trọng Dũng (Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh) trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội.

Ban Chấp hành nhiệm kì mới xin hứa với đội ngũ những người làm báo, hội viên cả nước, sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, đổi mới hoạt động, chung sức, chung lòng, vì một nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, vì Tổ quốc, vì nhân dân.

Kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và các chức danh Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI.

Tại Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và các chức danh Lãnh đạo Hội khóa XI.

Trước đó, vào chiều ngày 30/12, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 52 đồng chí. Ngay tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (chiều tối cùng ngày), Ban Chấp hành đã bầu 12 nhân sự vào Ban Thường vụ.

Danh sách 12 ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI gồm:

1. Ông Đoàn Xuân Bộ - Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân

2. Ông Trương Văn Chuyển - Tổng Biên tập Báo Cần Thơ, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Cần Thơ

3. Ông Trần Trọng Dũng - Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM

4. Ông Phạm Mạnh Hùng - Phó TGĐ Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam

5. Ông Phạm Quang Khải - Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân

6. Ông Nguyễn Đức Lợi - Nguyên TGĐ TTXVN

7. Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân

8. Ông Nguyễn Đức Nam - Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Đà Nẵng

9.Ông Tô Quang Phán - Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội

10. Ông Nguyễn Tấn Phong - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP.HCM

11.Ông Lê Ngọc Quang - TGĐ Đài Truyền hình Việt Nam

12.Bà Vũ Việt Trang - TGĐ TTXVN, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo TTXVN

Ông Lê Quốc Minh -  Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa X được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội khóa XI với số phiếu 100%.

Ông Nguyễn Đức Lợi - Nguyên Tổng Giám đốc TTXVN và ông Trần Trọng Dũng - Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI.

Ngay sau đó, với 100% các đại biểu biểu quyết tán thành, Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 khóa XI.

Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 khóa XI được thông qua với 100% các đại biểu nhất trí.

 


Nhật Minh