leftcenterrightdel
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu lên 4 nhóm nhiệm vụ lớn cần tập trung tập trung ưu tiên thực hiện trong năm tới 

Tăng trưởng GDP cao nhất trong 10 năm qua

Báo cáo tóm tắt tình hình tinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2018, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho hay, tình hình KT-XH tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt.

Cụ thể, tăng trưởng GDP đạt 7,08%, vượt số đã báo cáo Quốc hội (6,8%), cao nhất kể từ năm 2008, GDP bình quân đầu người đạt 2.587 USD (đã báo cáo Quốc hội là 2.540 USD). Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,54%, là năm thứ 3 liên tiếp CPI ở mức dưới 4%. Chất lượng tín dụng được cải thiện, thanh khoản và an toàn hệ thống được bảo đảm. Tỷ giá, thị trường vàng, ngoại tệ ổn định; dự trữ ngoại hối nhà nước đạt trên 60 tỷ USD…

Đáng nói, thu ngân sách nhà nước (NSNN) vượt trên 6% so với dự toán và tăng khoảng 9% so với thực hiện năm 2017. Bội chi NSNN được kiểm soát ở mức 3,6%. Nợ công trong giới hạn cho phép…Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 244,7 tỷ USD, tăng 13,8%; tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 237,5 tỷ USD, tăng 11,5%; xuất siêu 7,2 tỷ USD.

Chất lượng tăng trưởng kinh tế ngày càng được cải thiện, giảm dần phụ thuộc vào khai thác tài nguyên. Đóng góp của các nhân tố năng suất tổng hợp (TFP) ước đạt 43,5% (giai đoạn 2011-2015 là 33,6%).

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện với việc cắt giảm, đơn giản hóa 61% điều kiện kinh doanh và 60% thủ tục kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu.

Về văn hóa - xã hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nêu rõ các chính sách xã hội được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện. Mở rộng diện và thực hiện tốt chính sách người có công; hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho trên 178.000 hộ. Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững theo phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước. Kết quả, đã giảm số lượng lớn các Tổng cục, Vụ, cục thuộc Bộ và giảm trên 86.300 biên chế, trong đó có 12.400 công chức.

Đặc biệt, công tác thanh tra được tập trung triển khai theo đúng kế hoạch; ban hành kết luận nhiều vụ việc nghiêm trọng (như AVG, cảng Quy Nhơn, Hãng phim truyện Việt Nam, đất đai tại Đà Nẵng, Thủ Thiêm…), thu hồi số lượng tiền, tài sản lớn về cho Nhà nước. Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp trên 286 nghìn lượt công dân, tiếp nhận gần 230 nghìn đơn thư; giải quyết gần 17 nghìn vụ việc khiếu nại, tố cáo (đạt trên 84%). Tập trung điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế phức tạp, nhân dân quan tâm (như vụ đánh bạc trên internet, sai phạm tại một số ngân hàng thương mại, vụ “Vũ nhôm”, “Út trọc”,...).

leftcenterrightdel
Tình hình kinh tế năm 2018 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận ( ảnh minh họa: T.D) 

Xác định mục tiêu hoàn thành ở mức “ cận cao”

Bước sang năm 2019, dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, Chính phủ cũng đã thể hiện quyết tâm, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đề ra, đươc thể hiện qua dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2019 (Nghị quyết 01) do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ báo cáo.

Trên cơ sở 12 chỉ tiêu chủ yếu mà Quốc hội giao cho Chính phủ thực hiện trong năm 2019, dự thảo Nghị quyết 01 xác định mục tiêu đạt hoặc hoàn thành ở mức “cận cao”. 

Theo đó, tăng trưởng GDP khoảng 6,8% thay vì từ 6,6- 6,8%; tốc độ tăng CPI dưới 4% thay vì chỉ tiêu khoảng 4%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP là 34% thay vì tỷ lệ 33- 34%; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu từ 8- 10% thay vì mức tăng 7- 8%; tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất nhập khẩu dưới 2% so với chỉ tiêu dưới 3%,… 

Để thực hiện mục tiêu tổng quát, các trọng tâm chỉ đạo điều hành và các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của Quốc hội giao, dự thảo Nghị quyết đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 45 nhiệm vụ, giải pháp và 188 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó có những giải pháp đáng chú ý như tăng trưởng tín dụng đi đôi với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất, nhất là các lĩnh vực ưu tiên; đẩy mạnh bao phủ tín dụng, đẩy lùi tín dụng "đen”…

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện thí điểm các mô hình thanh toán mới, các doanh nghiệp công nghệ tài chính (fintech), nghiên cứu việc kết nối ví điện tử không thông qua tài khoản ngân hàng và áp dụng công nghệ mới, giải pháp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính. 

Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm…Thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ án tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát; kiên quyết xử lý, khắc phục tình trạng "tham nhũng vặt".

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận những nỗ lực của Chính phủ trong năm qua dù đối mặt nhiều khó khăn: đất nước phát triển nhanh và toàn  diện trên nhiều mặt. Cụ thể, kinh tế có bước tăng trưởng đáng mừng, GDP tăng trên 7%, hoàn thành vượt mức 12 chỉ tiêu cơ bản đề ra, bình quân đầu người tăng thêm gần 200USD so với 2017, lạm phát được kiểm soát…

Song Tổng Bí thư cũng cho rằng chúng ta vẫn còn đứng trước nhiều khó khăn thách thức, nhất là về tài chính, xuất khẩu do tác động của chiến tranh thương mại thế giới, tình trạng làm ăn thua lỗ, thất thoát của DNNN, tham nhũng nhất là ở khu vực KTNN, tình trạng kỉ cương phép nước còn buông lỏng, nhiều trở ngại ảnh hưởng xấu đến XH, tình trạng bạo lực, khiếu kiện đông người còn diễn ra…

Với đánh giá đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra một số phương hướng nhiệm vụ 2019 cần tập trung thực hiện. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng với sự tiếp tục phấn đấu, nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. “Quyết tâm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng với tinh thần: năm 2019 phải hơn 2018 trên tất cả các phương diện”- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu.

Thanh Dịu