“Công ước Hà Nội” - biểu tượng của niềm tin và hợp tác toàn cầu

Chiều 25/10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - “Công ước Hà Nội”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên hợp uốc António Guterres đã đồng chủ trì buổi họp báo quốc tế, trả lời nhiều câu hỏi của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam và quốc tế.

leftcenterrightdel
 Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. 

Cuộc họp báo diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn và trách nhiệm, phản ánh sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế đối với “Công ước Hà Nội” - văn kiện tư pháp hình sự quốc tế đầu tiên nhằm chống tội phạm mạng, bảo vệ con người trong kỷ nguyên số và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương.

Phát biểu mở đầu họp báo, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, việc Liên hợp quốc tin tưởng trao cho Việt Nam trọng trách đăng cai tổ chức Lễ mở ký “Công ước Hà Nội” là minh chứng sinh động cho vị thế, uy tín và năng lực của Việt Nam trong việc bảo đảm an ninh mạng, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, đồng thời đóng góp tích cực vào nỗ lực chung vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

“Công ước Hà Nội” là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tầm nhìn của cộng đồng quốc tế trước thách thức toàn cầu. Dù không diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc, nhưng sự kiện này vẫn quy tụ hơn 100 quốc gia tham dự, trong đó có 65 nước chính thức ký kết - một con số thể hiện niềm tin và sự đồng lòng mạnh mẽ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí trong khuôn khổ Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, an ninh mạng không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà là thách thức mang tính toàn cầu, liên quan trực tiếp đến kinh tế, văn hóa, tinh thần và đời sống của mọi người dân. Không một quốc gia hay cá nhân nào an toàn khi một quốc gia hoặc cá nhân khác bị đe dọa về an ninh mạng. Chính vì vậy, việc đề cao chủ nghĩa đa phương, hợp tác quốc tế và tinh thần đoàn kết là yếu tố then chốt để cùng nhau bảo vệ một không gian mạng an toàn, nhân văn và bền vững.

“Công ước Hà Nội” bảo vệ quyền con người trong thế giới số

Trả lời câu hỏi của phóng viên về phạm vi và tác động của Công ước, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres khẳng định: “Công ước Hà Nội” là hiệp ước tư pháp hình sự đầu tiên trong hơn hai thập kỷ qua, quy định rõ ràng và cụ thể việc bảo vệ quyền con người trong quá trình điều tra và thực thi pháp luật. Đây không chỉ là công cụ pháp lý, mà là một lời hứa rằng không quốc gia nào bị bỏ lại phía sau trước các mối đe dọa trên không gian mạng.

Tổng Thư ký Guterres cho biết, Công ước cho phép các quốc gia chia sẻ bằng chứng kỹ thuật số xuyên biên giới - một trong những rào cản lớn nhất trong quá trình điều tra tội phạm mạng. Đồng thời, thiết lập mạng lưới hợp tác 24/7 giữa các cơ quan thực thi pháp luật, giúp truy vết nguồn tiền, xác định thủ phạm và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Đặc biệt, Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh: Phạm vi điều tra trong Công ước được quy định và giới hạn chặt chẽ, chỉ áp dụng cho điều tra hình sự và không được sử dụng cho mục đích khác. Mỗi quốc gia có quyền từ chối hợp tác nếu việc chia sẻ thông tin có thể vi phạm quyền con người.

leftcenterrightdel
Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu, trả lời báo chí trong khuôn khổ Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng. 

Theo Tổng Thư ký Guterres, đây là bước tiến vượt bậc trong luật pháp quốc tế, giúp bảo đảm mọi hoạt động điều tra tuân thủ pháp luật, đồng thời tôn trọng tuyệt đối quyền riêng tư và nhân phẩm con người.

Việt Nam - điểm tựa tin cậy trong hợp tác quốc tế

Trả lời câu hỏi của báo chí về vai trò và vị thế của Việt Nam khi đăng cai sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: “Sự hiện diện đông đảo của các đoàn đại biểu quốc tế tại Hà Nội thể hiện vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế. Dù khoảng cách địa lý giữa Việt Nam với nhiều quốc gia còn xa, nhưng chúng ta đã trở thành trung tâm kết nối, đối thoại và hợp tác khu vực”.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, “Công ước Hà Nội” không chỉ đề cập tới vấn đề tội phạm mạng, mà còn chạm đến những chủ đề có tác động sâu rộng đối với toàn cầu, từ an ninh mạng, phòng chống rửa tiền đến an ninh tài chính. Mỗi người dân, dù ở bất kỳ quốc gia nào, đều ít nhiều bị ảnh hưởng bởi các vấn đề này. Chính vì vậy, việc Việt Nam được lựa chọn tổ chức sự kiện là minh chứng rõ nét cho niềm tin và tín nhiệm mà cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam.

“Việt Nam không chỉ là thành viên tích cực mà còn là đối tác có trách nhiệm, chủ động và hiệu quả trong thúc đẩy hợp tác quốc tế vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững”, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Thủ tướng cũng bày tỏ tin tưởng rằng, “Công ước Hà Nội” sẽ là cột mốc mang tính lịch sử không chỉ đối với Việt Nam mà còn với nỗ lực toàn cầu trong xây dựng một không gian mạng an toàn, đáng tin cậy và nhân văn hơn.

“Dân tộc Việt Nam càng áp lực càng nỗ lực, càng nỗ lực càng quyết tâm”

Khi được hỏi về mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong tiến trình hội nhập, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ: Sau 50 năm hợp tác, Liên hợp quốc đã luôn đồng hành, giúp Việt Nam ổn định tình hình, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng. Đó là mối quan hệ đặc biệt, mang tính bền chặt giữa hai đối tác tin cậy.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tại cuộc họp báo.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, có ba giá trị lớn mà Việt Nam nhận được từ tiến trình hợp tác này. Thứ nhất, là cơ hội để hòa nhập sâu vào cộng đồng quốc tế, cùng tham gia các nỗ lực chung vì hòa bình, an ninh và phát triển. Thứ hai, là cơ hội để “dân tộc hóa” nền văn minh thế giới - tức là tiếp thu những tinh hoa của nhân loại nhưng vẫn giữ vững bản sắc văn hóa Việt Nam. Và thứ ba, là cơ hội để học hỏi, vận dụng sáng tạo các thành tựu toàn cầu vào thực tiễn xây dựng đất nước.

“Dân tộc Việt Nam càng áp lực thì càng nỗ lực, càng nỗ lực thì càng quyết tâm. Liên hợp quốc và hơn 100 quốc gia tham dự Lễ mở ký, trong đó 65 nước đã chính thức ký kết, là minh chứng cho vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam trên trường quốc tế”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thủ tướng cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan Liên hợp quốc, đại sứ quán và các đoàn đại biểu quốc tế đã đồng hành, phối hợp chặt chẽ để sự kiện thành công, góp phần thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế trong ứng phó với thách thức toàn cầu, đặc biệt là tội phạm mạng, vấn đề đang đe dọa an ninh, kinh tế và văn hóa của nhân loại.

“Biến chữ ký thành hành động”

Kết thúc họp báo, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres gửi thông điệp mạnh mẽ: “Bây giờ chúng ta phải biến những chữ ký thành hành động. “Công ước Hà Nội” cần được phê chuẩn nhanh chóng, thực thi đầy đủ và hỗ trợ bằng nguồn lực, đào tạo, công nghệ, đặc biệt cho các nước đang phát triển”.

Tổng Thư ký António khẳng định, trong một thế giới kỹ thuật số đầy cơ hội và rủi ro, chủ nghĩa đa phương vẫn là chìa khóa để giải quyết những vấn đề phức tạp nhất. “Công ước Hà Nội” là minh chứng cho tinh thần hợp tác toàn cầu - rằng khi các quốc gia cùng chung tay, nhân loại có thể biến công nghệ thành công cụ phục vụ con người, thay vì mối đe dọa.

Việc đăng cai sự kiện này với Việt Nam không chỉ khẳng định vai trò tiên phong trong thúc đẩy hợp tác quốc tế về an ninh mạng, mà còn cho thấy bản lĩnh của một dân tộc luôn biết biến áp lực thành động lực, biến thách thức thành cơ hội, góp phần xây dựng một thế giới an toàn, thịnh vượng và nhân văn.

Hồng Nguyên