Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng do Việt Nam đăng cai tổ chức. Đây được xem là dấu mốc lịch sử, khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế xây dựng một không gian mạng an toàn, nhân văn và phát triển bền vững.
    |
 |
| Chủ tịch nước Lương Cường đến dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội. (Ảnh: VGP) |
Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đại diện gần 100 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, hơn 100 tổ chức quốc tế và khu vực, bao gồm các cơ quan thuộc hệ thống Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực, định chế tài chính, cùng đông đảo chuyên gia, học giả trong lĩnh vực an ninh mạng và pháp lý quốc tế.
Lễ mở ký “Công ước Hà Nội” và Hội nghị cấp cao về công ước này được coi là một trong những hoạt động ngoại giao đa phương lớn nhất mà Việt Nam từng tổ chức, minh chứng cho niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với năng lực, uy tín và trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu.
    |
 |
| Chủ tịch nước Lương Cường, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và đoàn đại biểu Việt Nam dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội. (Ảnh: VGP) |
Theo chương trình, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu tại phiên khai mạc, gửi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của các quốc gia trong việc xây dựng khuôn khổ hợp tác toàn cầu nhằm phòng, chống tội phạm mạng - thách thức an ninh phi truyền thống đang ngày càng gia tăng.
Cũng trong ngày đầu tiên của Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về "Công ước Hà Nội" sẽ có Phiên thảo luận toàn thể do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đồng điều hành; cùng với đó là các cuộc tiếp xúc song phương cấp cao, chuỗi sự kiện thảo luận bên lề về các chủ đề: "Bảo vệ công dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số"; "Hợp tác toàn cầu phòng, chống lừa đảo trực tuyến"; "Triển khai Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng: Nâng cao năng lực là trụ cột của hợp tác toàn cầu"; "Chia sẻ kinh nghiệm điều tra, thu thập chứng cứ điện tử trong các vụ việc liên quan đến tài sản ảo và rửa tiền".
    |
 |
| Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội. (Ảnh: VGP). |
“Công ước Hà Nội” là điều ước pháp lý đa phương đầu tiên của Liên hợp quốc điều chỉnh lĩnh vực tội phạm mạng. Sau gần 5 năm đàm phán, được Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua ngày 24/12/2024, Công ước gồm 9 chương, 71 điều, đặt ra các quy định về hình sự hóa hành vi phạm tội trên mạng, dẫn độ, điều tra, chia sẻ chứng cứ điện tử, tịch thu tài sản, bảo vệ nhân chứng và hỗ trợ nạn nhân.
Công ước sẽ chính thức có hiệu lực khi đủ 40 quốc gia phê chuẩn, mở ra một nền tảng pháp lý toàn cầu bảo đảm cho hợp tác quốc tế trong điều tra, truy tố tội phạm công nghệ cao. Đặc biệt, văn kiện đề cao nguyên tắc nhân quyền và chủ quyền quốc gia, cho phép các nước từ chối hợp tác nếu yêu cầu trái luật quốc tế - tạo sự cân bằng giữa bảo vệ an ninh và quyền riêng tư cá nhân.
    |
 |
| Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: VGP) |
Việc Liên hợp quốc lựa chọn Hà Nội làm nơi mở ký và đưa tên Thủ đô Việt Nam vào chính danh xưng của Công ước là sự ghi nhận đặc biệt đối với đóng góp của Việt Nam trong suốt quá trình xây dựng văn kiện này. Đây cũng là lần đầu tiên một công ước toàn cầu của Liên hợp quốc gắn liền với tên Thủ đô của Việt Nam. Điều này minh chứng cho vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.
Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, tên gọi “Công ước Hà Nội” không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn thể hiện sự đánh giá cao của bạn bè quốc tế đối với vai trò, sáng kiến và tinh thần đối thoại, hợp tác của Việt Nam - một quốc gia đang phát triển đầu tiên có địa danh gắn với một công ước toàn cầu. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định bản lĩnh, trách nhiệm của Việt Nam trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, xây dựng trật tự quốc tế công bằng và an toàn hơn.
    |
 |
Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và các đại biểu tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội. (Ảnh: VGP)
|
Phát biểu trước báo chí, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis đánh giá việc gần 100 quốc gia và hơn 100 tổ chức quốc tế cùng tham dự Lễ mở ký tại Hà Nội là “minh chứng mạnh mẽ cho chủ nghĩa đa phương đang được hiện thực hóa”. Theo bà Pauline Tamesis, không quốc gia nào có thể đơn độc chống lại tội phạm mạng; chỉ thông qua hợp tác và chia sẻ trách nhiệm, thế giới mới có thể bảo vệ được “không gian số chung của nhân loại”.
    |
 |
| Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đón các đại biểu quốc tế đến dự Lễ mở ký "Công ước Hà Nội". (Ảnh: VGP) |
Sự kiện diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc (24/10/1945–24/10/2025), mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt, tôn vinh tinh thần đoàn kết quốc tế và khẳng định tầm nhìn của Liên hợp quốc trong việc ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Từ Hà Nội - trái tim của Việt Nam, thông điệp về “chia sẻ trách nhiệm và hướng tới tương lai” lan tỏa, mở ra kỷ nguyên hợp tác mới trong bảo đảm pháp luật và công lý trên không gian mạng.
    |
 |
| Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đón các đại biểu quốc tế đến dự Lễ mở ký "Công ước Hà Nội". (Ảnh: VGP) |