Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia lúc 14h30’, bão số 12 đang tiến về đất liền các tỉnh Nam Trung bộ với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.
Dự báo đến 1h ngày 10/11, vị trí tâm bão ngay trên vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Hoàn lưu cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên 9-12/11, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi trên 450mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Tổng cục Phòng chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp & PTNT, cho biết, kế hoạch sơ tán dân tương ứng với kịch bản bão cấp 8-11, sẽ là 103.644 hộ/403.426 người, bao gồm: Bình Định 15.761/64.530, Phú Yên 30.162/107.371, Khánh Hòa 37.837/151.349, Ninh Thuận 9.529/38.116; Bình Thuận 10.355/42.060 người. Các tỉnh sẽ tiếp tục rà soát cho phù hợp với diễn biến của bão.

leftcenterrightdel
Người dân xã Phước Đồng, Nha Trang sơ tán khỏi điểm sạt lở dưới chân núi Hòn Rớ. 

Theo Tổng cục Thủy sản, hiện nay, các tỉnh, thành phố đang tổ chức gia cố, sơ tán người dân trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Số điểm dự kiến bắn pháo hiệu khi có bão gồm 10 điểm (Bình Định 1, Phú Yên 1, Khánh Hòa 3, Ninh Thuận 3, Bình Thuận 2.

Trong khi đó, báo cáo của Tổng cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp & PTNT cho biết, hiện trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên có 122 hồ chứa nước hư hỏng: 122 hồ (Bắc Trung bộ 55 hồ Nam Trung bộ 26 hồ, Tây Nguyên 41 hồ). 116 hồ chứa khác đang thi công (Bắc Trung bộ 41 hồ, Nam Trung bộ 32 hồ, Tây Nguyên 43 hồ.

Trong tổng số gần 150km đê (33,7km đê biển, 114,5km đê cửa sông) ở khu vực Nam Trung bộ (Bình Định đến Bình Thuận), có 9 vị trí xung yếu với tổng chiều dài 1,8km (Bình Định 01 vị trí, Ninh Thuận 8 vị trí). Ngoài ra, có 6 công trình đê, kè đang thi công dở dang với tổng chiều dài 1,37km.

Các địa phương tiếp tục rà soát, triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều, gia cố, bảo vệ các trọng điểm xung yếu, công trình đang thi công dở dang và các sự cố đê điều đã xảy ra để ứng phó với bão.

PV