Trong khuôn khổ chương trình công tác tại tỉnh Khánh Hòa, sáng ngày 19/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đến kiểm tra một số khu vực vùng tâm lũ ở vùng hạ lưu sông Cái Nha Trang.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến khu vực Cầu Đá Lố, phường Tây Nha Trang (xã Vĩnh Phương cũ).

Nằm ở khu vực hạ lưu sông Cái Nha Trang, đây là một trong những vùng “rốn lũ” của tỉnh Khánh Hòa mỗi khi xảy ra mưa lớn.

Trong nhiều ngày qua, cơ bản địa bàn xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang cũ ngập trong nước, nhiều nơi ngập sâu cả mét. Cả vùng trắng băng. Nhiều thời điểm, đoạn QL1 chạy qua địa bàn chìm trong nước, giao thông chia cắt.

Báo cáo nhanh của chính quyền địa phương, cho biết, khu vực cầu Đá Lố bị ngập, chia cắt 3 thôn với 500 hộ dân.

leftcenterrightdel
 Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thị sát khu vực cầu Đá Lố, hạ lưu sông Cái, Nha Trang. Ảnh: GH.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cũng đã kiểm tra tình hình ngập lụt và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Diên Điền

Báo cáo nhanh của địa phương cho biết, do nước sông Cái Nha Trang lên nhanh kết hợp với xả lũ hồ Am Chúa, sáng sớm ngày 19/11, hầu hết địa bàn xã ngập trong nước, độ sâu từ 1-1,5m.

UBND xã đã vận động và tổ chức sơ tán 68 hộ/180 nhân khẩu tại những vùng trũng thấp đến nơi an toàn.

Trực tiếp chứng kiến dòng nước lũ đỏ ngầu cuộn chảy, Phó Thủ tướng bày tỏ lo ngại khi vẫn còn nhiều hộ dân chủ quan, chưa chịu rời đi, trong khi dự báo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong những ngày tới vẫn có mưa vừa, mưa to.

leftcenterrightdel
 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh huy động lực lượng phương tiện ứng cứu tại những vị trí nguy hiểm, hỗ trợ người dân sơ tán. Ảnh: NH.

“Ưu tiên hàng đầu là công tác di dời dân. Tuyệt đối không được để dân ở trong những ngôi nhà có khả năng sẽ ngập nước trong đêm.”, Phó Thủ tướng chỉ đạo, yêu cầu lực lượng chức năng “đi từng nhà, rà từng xóm”, kiên quyết đưa người dân đến nơi an toàn trước khi trời tối, tránh những tình huống rủi ro khi lũ lên nhanh và bất ngờ trong đêm.

Phó Thủ tướng lưu ý Quân khu 5 và chính quyền địa phương phải bảo đảm đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại các điểm tránh trú; ưu tiên lương khô thay vì mì tôm, bởi trong điều kiện lũ lụt bủa vây, điện cúp, thiếu nhiên liệu, khó có thể tổ chức nấu ăn.

leftcenterrightdel
 Km 5, đường 23/10, phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa, sáng 19/11. Ảnh: NH.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành y tế và địa phương chuẩn bị thuốc men, vật dụng thiết yếu để kịp thời hỗ trợ người dân khi ốm đau, nhiễm lạnh trong thời gian mưa lũ kéo dài.

Phó Thủ tướng lưu ý việc vận hành hệ thống các hồ chứa nước phải bảo đảm theo đúng quy trình và phải được giám sát chặt chẽ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là tập trung xử lý tình hình ở hạ du, nơi người dân đang trực tiếp đối mặt với ngập lụt.

Phó Thủ tướng yêu cầu Khánh Hòa và các địa phương rà soát toàn bộ khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở; tổ chức ứng trực 24/24 giờ; thông tin kịp thời đến người dân; đồng thời chủ động phương án về lâu dài, căn cơ hơn để giảm thiểu rủi ro trong những đợt thiên tai tương tự; đồng thời nhấn mạnh tinh thần khẩn trương, quyết liệt, không để xảy ra thiệt hại về người, coi đây là mục tiêu xuyên suốt trong ứng phó mưa lũ.

leftcenterrightdel
 Ban Chỉ huy quân sự phường Tây Nha Trang đưa người dân vùng ngập sâu đến nơi an toàn. Ảnh: NH.

Theo báo cáo sáng ngày 19/11của UBND tỉnh Khánh Hòa, trên địa bàn tỉnh sơ bộ có gần 9.000 nhà tại 14 xã, phường bị ngập, mức ngập trung bình từ 0,3-0,7m.

Mưa lớn đã gây sạt lở trên nhiều tuyến giao thông đường bộ, đặc biệt trên các cung đường đèo, gây chia cắt giao thông.

Những ngày qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh cùng lực lượng dân quân tự vệ đã triển khai nhân lực, phương tiện, phối hợp các đơn vị chức năng trên địa bàn hỗ trợ, di dời, ứng cứu ngườin dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt; tổ chức chốt chặn tại các vị trí nguy hiểm.

Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã sơ tán 1.890 hộ/6.507 khẩu. Công tác di dời vẫn đang được rà soát, triển khai ở những khu vực phát sinh và xung yếu, đảm bảo không có người dân nào bị mắc kẹt trong lũ.

N.H