Trong cuộc họp khẩn vào sáng sớm ngày 18/11 về công tác ứng phó với mưa lũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa  Nghiêm Xuân Thành lưu ý việc điều tiết nước tại các hồ chứa nước, trong bối cảnh dự báo trong những ngày tới trên địa bàn tỉnh khả năng sẽ có đợt mưa mới.

Ông Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh, việc điều tiết nước đối với hệ thống hồ chứa phải đảm bảo khoa học, hợp lý, kịp thời, hạn chế khả năng làm trầm trọng thêm tình hình ngập lụt tại hạ lưu, lũ chồng lũ.

Trong khi đó bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa lúc 9h ngày 18/11 cho biết, từ sáng ngày 18/11 đến hết đêm ngày 19/11, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, có nơi trên 400mm.

leftcenterrightdel
 UBND tỉnh Khánh Hòa họp ứng phó tình hình mưa lũ sáng sớm ngày 18/11. Ảnh: NH.
leftcenterrightdel
 Vùng hạ lưu sông Cái Nha Trang ngập lụt trên diện rộng vào chiều ngày 17/11. Ảnh: HAD.

Ngày và đêm 21/11, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tổng lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi cao hơn 150mm. Dự báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, đô thị, cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy, đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi.

Tại cuộc họp, ông Vũ Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai- Bộ Nông nghiệp và môi trường đề nghị các địa phương chủ động nắm bắt thông tin tình hình thời tiết để có biện pháp ứng phó; đồng thời lưu ý việc kiểm soát hệ thống hồ, ao trên vùng núi của các doanh nghiệp, tránh nguy cơ xảy ra sự cố; ngoài ra, hạn chế vận hành xe khách, xe du lịch trong đêm trong điều kiện tầm nhìn kém, nhất là trên các tuyến đường đèo.

leftcenterrightdel
 Hạ lưu sông Cái Nha Trang chiều ngày 17/11. Ảnh: DNH.
leftcenterrightdel
 Trung đoàn Bộ binh 896 – Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa triển khai lực lượng ứng phó với lũ lụt.

Trước đó vào chiều và tối ngày 16/11, mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường đèo trên địa bàn tỉnh bị sạt lở nghiệm trọng, đặc biệt đèo Khánh Lê trên QL 27C, qua địa bàn xã Nam Khánh Vĩnh, sạt lở nhiều điểm, trong đó tại km 45, lở đất đã đè lấp một xe chở khách. Sự cố khiến 6 người thiệt mạng, 19 người bị thương.

Đến 15h30’ chiều ngày 17/11, tổng dung tích 64 hồ chứa nước (trong đó 53 hồ thủy lợi, 11 hồ thủy điện) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đạt 677,47 triệu m3, tương đương 90% so với thiết kế, trong đó hồ Sông Cái (xã Bác Ái Tây) - hồ chứa nước lớn nhất tỉnh Khánh Hòa, lúc 11h đạt cao trình 194,53m, vượt mực nước thiết kế 1,73m, phải điều tiết xả lũ với lưu lượng lên tới 1.552m³/s.

Nhiều hồ chứa nước lớn khác cũng đồng thời thực hiện điều tiết để đảm bảo dung tích đón lũ, trong hồ Trà Co xả 454 m3/s, hồ Tân Giang 148 m3/s, hồ Nước Ngọt 377 m3/s…

leftcenterrightdel
 Trung đoàn Bộ binh 896 giúp người dân phường Đô Vinh sơ tán khỏi khu vực ngập lụt.
leftcenterrightdel
 Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai ứng phó với mưa lũ tại xã Thuận Bắc. Ảnh: CA.

Mực nước các sông trên địa bàn dâng nhanh chóng. Đến 15h30’ ngày 17/11, hầu hết các sông trên địa bàn đã vượt báo động 3, gây ngập lụt diện rộng tại khu vực hạ lưu các sông, đặc biệt tại địa bàn huyện Diên Khánh và thành phố Nha Trang cũ.

Các lực lượng Công an, bộ đội, dân quân tự vệ và lực lượng địa phương khác đã khẩn trương triển khai con người, phương tiện, tiếp cận các vùng lũ, tổ chức ứng trực tại các vị trí xung yếu, ngập sâu, hỗ trợ người dân sơ tán, giải cứu các trường hợp mắc kẹt tại các khu dân cư bị cô lập.

Riêng tại địa bàn phường Tây Nha Trang, đến tối 17/11, có gần 2.000 hộ dân bị ngập, trong đó 241 hộ khu vực ngập sâu được sơ tán đến nơi an toàn.

leftcenterrightdel
 Khu công nghiệp Du Long, xã Thuận Bắc, Khánh Hòa chiều ngày 17/11. Ảnh: CA.

Các hoạt động ứng phó kịp thời đã hạn chế các trường hợp rủi ro. Ngoài 7 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 19 người bị thương liên quan đến các điểm sạt lở tại Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, đến đầu giờ sáng ngày 18/11, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa không phát sinh các trường hợp thương vong do mưa, lũ.

Tuy nhiên tại cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban và các sở ngành  tỉnh Khánh Hòa nghiệm túc rút kinh nghiệm về một số bất cập trong công tác ứng phó với diễn biến mưa lũ, trong đó vấn đề thông tin liên lạc chưa bảo đảm thông suốt, hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự nhịp nhàng, việc triển khai khai công tác ứng phó chưa có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng dẫn đến nhưng lúng túng, bị động.

N.H