Chiều 23/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính, cùng các lãnh đạo cơ quan, ban, ngành ở Trung ương.

leftcenterrightdel
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính (bên phải) trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Nguyễn Quang Trường. 
Hội nghị đã công bố Quyết định số 117-QĐNS/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Quang Trường, nguyên Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao quyết định cho ông Nguyễn Quang Trường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đánh giá, trong suốt quá trình công tác, dù ở cương vị nào, ông Nguyễn Quang Trường cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện bản lĩnh lãnh đạo, điều hành, chấp hành Điều lệ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ông Nguyễn Quang Trường luôn cố gắng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, trong công tác và các mối quan hệ xã hội; quan tâm củng cố mối quan hệ đoàn kết nội bộ, tâm huyết phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Quang Trường cho biết, được về công tác tại Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là vinh dự, cũng là trách nhiệm to lớn; khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng phấn đấu hết sức mình trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong lối sống, bản lĩnh, phẩm chất chính trị của người cán bộ, đảng viên; tích cực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, phát huy dân chủ, trí tuệ, tích cực đóng góp xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong tập thể thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối; không ngừng học tập kinh nghiệm, phối kết hợp đồng bộ hiệu quả với đồng chí, đồng nghiệp trong công tác, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Quang Trường, sinh năm 1971, quê quán ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Từ năm 1994, ông làm cán bộ Đoàn Thanh niên chuyên trách, Bí thư Đoàn Xí nghiệp Liên hợp công trình đường sắt, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Đường sắt Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên ngành Đường sắt Việt Nam; tham gia Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Từ tháng 8/2014, ông chuyển công tác về Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, giữ chức Ủy viên chuyên trách, phụ trách Kinh tế. Từ tháng 7/2015 đến khi kết thúc hoạt động của Ban Chỉ đạo, ông là Ủy viên chuyên trách, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ.

PV