leftcenterrightdel
 Quốc lộ 18 đoạn qua dốc Đèo Bụt chìm trong biển nước.

Mưa lớn mày ngày qua, khiến cho nhiều nơi ở tỉnh Quảng Ninh bị ngập lụt. Trong ngày 20/7, mưa lớn khiến nhiều nhà dân và nhiều tuyến phố ở huyện Tiên Yên bị ngập lụt, khiến hàng trăm hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Theo thống kê của UBND huyện Tiên Yên, ước tổng thiệt hại do ngập lụt gây ra là hơn 500 triệu đồng.

Trong sáng nay (21/7), mưa ngày càng lớn khiến một số nơi ở thành phố Hạ Long và Cẩm Phả chìm trong biển nước, nhiều nhà dân và tuyến phố bị cô lập.

Trong sáng nay, quốc lộ 18 đoạn qua Đèo Bụt thuộc địa bàn thành phố Cẩm Phả bị ngập lụt, nước dâng cao đến 2m, giao thông bị tê liệt.

leftcenterrightdel
Giao thông trên nhiều tuyến phố bị tê liệt 

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, để chủ động phòng chống lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn kéo dài, TP Cẩm Phả đã yêu cầu Ban chỉ huy PCTT&TKCN và các phường, xã, đơn vị, thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân nắm bắt diễn biến đợt mưa. Các thành viên của Ban chỉ huy PCTT&TKCN triển khai phương án phòng chống đã xây dựng, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở, vùng trũng thấp, khu vực thường xảy ra ngập úng để đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản nhân dân.  Đồng thời, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, kịp thời báo cáo diễn biến, khuyến cáo người dân... Để đảm bảo việc lưu thông, lực lượng chức năng đã thực hiện việc phân luồng giao thông các phương tiện di chuyển theo hướng Cao Xanh - đường tránh Hạ Long - Quang Hanh và ngược lại.

Trước tình hình nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị ngập lụt, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra công điện khẩn chỉ đạo triển khai nhiều phương án bảo đảm tính mạng và tài sản của nhân dân.

leftcenterrightdel
 Nhiều nhà dân bị ngập đến ngang nhà.

Sáng nay, ông Đặng Huy Hậu  - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp đi chỉ đạo chống ngập lụt tại một số nơi ở thành phố Hạ Long và Cẩm Phả.  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo  thành phố Hạ Long bố trí máy xúc, tổ chức phá dỡ, khơi thông một số vị trí cống có khẩu độ nhỏ, nạo vét hệ thống suối dẫn nước ra biển, nghiên cứu phương án để thực hiện mở rộng cửa hang. Đồng thời, bố trí người túc trực 24/24h tại các vị trí xung yếu để theo dõi, giám sát và báo cáo tỉnh kịp thời có giải pháp xử lý. Đối với vị trí ngập tại khu vực dốc Đèo Bụt thuộc thành phố Cẩm Phả, các đơn vị chức năng thực hiện túc trực, thông báo, ngăn phương tiện và người dân cố tình đi qua, đồng thời chỉ dẫn phân luồn giao thông về Tỉnh lộ 279. 

Theo thông tin, mưa vẫn tiếp diễn ở Quảng Ninh nhiều ngày tới, trong khi đó nhiều khu vực ở địa bàn này đã bị ngập lụt. Mưa lớn, nước dâng cao, người dân đang lo trận lụt lịch sử năm 2015 có nguy cơ tái diễn./.

Hoàng Hưng