Đó là nhận định của Ban Chỉ đạo Trung ương tại hội nghị về công tác phòng chống thiên tai (PCTT) khu vực miền Trung Tây Nguyên tổ chức ngày 24/7 tại TP.Đà Nẵng.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương  về phòng chống thiên tai cho thấy, những năm vừa qua, thiên tai liên tục xảy ra với cường độ lớn và gây thiệt hại trên khắp cả nước, trong đó khu vực miền Trung - Tây Nguyên  do đặc thù địa hình nên chịu nhiều bão lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán nhất của cả nước.

leftcenterrightdel
Cơn bão số 4 năm 2017 đi qua Đà Nẵng khiến nhiều cây xanh bật gốc. 

Năm 2017, đặc biệt trong ba tháng cuối năm, khu vực này đã gánh chịu hai cơn bão lớn và sáu đợt lũ trên diện rộng. Thiên tai đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản tại khu vực này với 157 người chết, mất tích; 430 người bị thương; hơn 4.000 nhà bị đổ, cuốn trôi; 234.667  nhà bị tốc mái, hư hỏng; 172.341 ngôi nhà bị ngập nước... Tổng thiệt hại về kinh tế ước khoảng 31.765 tỷ đồng (chiếm 53% tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trên toàn quốc).

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong năm 2018 tương đương năm 2017. Từ nay đến cuối năm còn khoảng 4-5 cơn bão, riêng khu vực miền Trung - Tây Nguyên khả năng sẽ chịu ảnh hưởng của 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới có diễn biến phức tạp. Do đó, ngay từ bây giờ, chính quyền, nhân dân các địa phương cần nêu cao tinh thần chủ động phòng, tránh để giảm thiểu tác hại do thiên tai gây ra.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận, chia sẻ nhiều kinh nghiệm về tổ chức bộ máy, lực lượng, cơ chế điều phối trong PCTT của ban chỉ đạo, ban chỉ huy các cấp, bộ, ngành Trung ương và địa phương như: Công tác neo đậu tàu thuyền, tránh trú bão, đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều và khu nuôi trồng thủy sản. Các địa phương cần phát huy tinh thần yêu thương, đùm bọc lẫn nhau của các tầng lớp nhân dân, nhanh chóng triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, đảm bảo Không có người dân nào bị đói, rét. Xây dựng phương án ứng phó với thiên tai; công tác chỉ đạo, điều hành hồ chứa đảm bảo an toàn hạ du hồ chứa theo quy định...

leftcenterrightdel
 Hội nghị về công tác phòng chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Với mục tiêu nâng cao năng lực, chủ động PCTT, các địa phương từ Quảng Bình đến Bình Thuận và 5 tỉnh Tây Nguyên cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phân công cụ thể thành viên Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn các cấp, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể và nghiêm túc triển khai thực hiện.

Các địa phương cần xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực PCTT, trong đó chú trọng bố trí nguồn lực, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn các cấp, kết nối trực tuyến với cơ quan PCTT Trung ương và các cấp ở địa phương phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. nhưng với sự hỗ trợ kịp thời từ trung ương, chủ động của địa phương, tinh thần yêu thương, đùm bọc lẫn nhau của các tầng lớp nhân dân nên người dân bị thiên tai đã nhanh chóng gượng dậy, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. Không có người dân nào bị đói, rét.

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục ứng dụng tiến bộ khoa học trong công tác truyền tải thông tin, hệ thống nhắn tin SMS phục vụ công tác PCTT nhằm đưa thông tin đến tận thôn, bản và người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; rà soát, xây dựng phương án ứng phó với thiên tai tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai, kế hoạch PCTT, cũng như phương án ứng phó với lũ lớn, bão mạnh, siêu bão, sạt lở đất, lũ quét... đảm bảo sát với thực tiễn.

Ngoài ra, chủ động công tác dự báo, cảnh báo, thông tin liên lạc nhằm đảm bảo thông tin nhanh nhạy, kịp thời, chính sách; nâng cao năng lực dự báo mưa trên lưu vực cho tất cả các hồ, đập; tổ chức sản xuất, chuyển đổi giống cây trồng phù hợp với khu vực thương xuyên có lũ nhằm giảm thiệt hại cho sản xuất, đặc biệt sản xuất nông nghiệp, thủy sản khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT cho rằng, để ứng phó với tình hình hạn hán, lũ lụt ngày càng diễn biến bất thường, xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai, thì vấn đề nâng cao năng lực, chủ động PCTT là hết sức quan trọng.

 “Người dân phải nhận thức được thiên tai xung quanh mình và tự nâng cao năng lực. Bên cạnh đó, các tổ đội xung kích ở các thôn bản phải có phương án kế hoạch theo dõi tình hình thiên tai để huy động lực lượng tại chỗ triển khai thực hiện”, ông Hoài nhấn mạnh.

Lê Tâm