Tang lễ được tổ chức theo nghi thức tang lễ cấp nhà nước, nhiều đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến tiễn đưa người thầy của những nhà tình báo tài ba như Phạm Xuân Ẩn, Phạm Ngọc Thảo, Vũ Ngọc Nhạ. 

leftcenterrightdel
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, dẫn đầu vào viếng đồng chí Trần Quốc Hương. 

Đồng chí Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP HCM thay mặt Ban Tổ chức lễ tang Nhà nước đọc chương trình lễ tang, thành phần Ban Lễ tang. 

Chia buồn cùng gia quyến, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi vòng hoa kính viếng đồng chí Trần Quốc Hương.

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi vòng hoa viếng đồng chí Trần Quốc Hương.

Viết vào sổ tang, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi: "…Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, dù ở bất cứ cương vị công tác, hoàn cảnh nào và ngay trong hoàn cảnh khốc liệt trước kẻ thù, đồng chí Trần Quốc Hương, tức Mười Hương (tên gọi thân thương mà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân dành cho đồng chí), luôn giữ vững phẩm chất, ý chí, khí tiết của người chiến sĩ cộng sản, không ngừng phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn; đóng góp nhiều công lao cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và lực lượng tình báo Việt Nam. Xin chia buồn sâu sắc tới gia quyến đồng chí Trần Quốc Hương".

leftcenterrightdel

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nhà tình báo huyền thoại ông Trần Quốc Hương.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; đồng chí Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương - đã đến viếng.

Viết vào sổ tang, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Quốc Hương, anh Mười Hương - Nhà tình báo trung kiên, lãnh đạo xuất sắc của Đảng, nhà nước và nhân dân ta. Đồng chí đã cống hiến trọn đời mình, có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, nhà nước và nhân dân, gia đình, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta. Đồng chí sẽ mãi là tấm gương sáng ngời về sự kiên trung, ý chí cách mạng cho thế hệ sau noi theo và học tập, xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Mười Hương. Xin gửi tới gia quyến lời chia buồn sâu sắc".

leftcenterrightdel

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại lễ viếng tang đồng chí Mười Hương.

Có mặt tại lễ viếng còn có lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ: nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Lúc sinh thời, đồng chí Trần Quốc Hương từng giữ chức Phó Bí thư Thường trực 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM. Trong lễ tang hôm nay, đoàn Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN TP HCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trưởng đoàn đã thắp nhang trước anh linh đồng chí Mười Hương.

Đoàn thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN TP Hà Nội do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đến viếng. 

Viết vào sổ tang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân ghi: "Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM thắp nén nhang vĩnh biệt đồng chí Trần Quốc Hương, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, người cán bộ, đảng viên mẫu mực, trung kiên của Đảng, suốt đời nêu cao đạo đức cách mạng, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, mưu trí dũng cảm, tận tụy trung thành. Dù ở bất cứ cương vị nào, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, cho công cuộc đổi mới của đất nước. Sự ra đi của đồng chí là một mất mát to lớn, đã để lại sự tiếc thương của đồng chí, đồng bào cả nước nói chung và riêng của tỉnh Hà Nam và của TP HCM. Đồng chí ra đi nhưng hình ảnh và những cống hiến của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng mãi in đậm trong lịch sử của đất nước, lịch sử ngành tình báo Việt Nam và trong lòng của mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân. Xin chia buồn sâu sắc với gia quyến đồng chí Trần Quốc Hương về sự mất mát không có gì bù đắp được. Vĩnh biệt đồng chí Trần Quốc Hương, chú Mười Hương kính mến, người con của quê hương tỉnh Hà Nam anh hùng"

leftcenterrightdel
 Các đồng chí, đồng đội, cùng đoàn thể có mặt tiễn đưa người thầy nhà tình báo cách mạng Trần Quốc Hương.

Theo chương trình lễ tang, lễ viếng nhà tình báo cách mạng Trần Quốc Hương kéo dài đến chiều mai, ngày 16/6.

Đồng chí Trần Quốc Hương (tên khai sinh là Trần Ngọc Ban); bí danh Mười Hương (các bí danh khác: Lý, Trang); sinh ngày 20/12/1924; quê quán xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam Ninh (nay là tỉnh Hà Nam).

Ông tham gia hoạt động cách mạng năm 1937; vào Đảng năm 1943; đã giữ các chức vụ: Bí thư Trung ương Đảng khóa VI; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa IV, V, VI; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Phó Chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Thanh tra Nhà nước (nay là Thanh tra Chính phủ); Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch); Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, ông đã từ trần hồi 10h10' ngày 11/6/2020 tại Bệnh viện Thống Nhất TP HCM, hưởng thọ 97 tuổi.

Trên 80 năm hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Ông đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng, Huân chương Quân công hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huy hiệu 75 năm tuổi đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác./.

Tuấn Anh