(BVPL) - Một giờ sau khi gây tai nạn, tài xế “xe điên” náo loạn trung tâm TP.HCM đã ra trình diện, đo nồng độ cồn. Thông tin cho biết, tài xế là PGĐ Sở VH-TT&DL TP.HCM.

 
 
Trung tá Hải xác nhận, tai nạn liên hoàn mà Fortuner gây ra đã làm 2 người đi trên xe gắn máy bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu sau đó. Tuy nhiên, 2 người này đã xuất viện ngay trong đêm.
 
Người điều khiển xe được phía CSGT – công an Q.1 xác định là ông Lê Tôn Thanh (SN 1956, ngụ đường Tô Hiến Thành, P.15, Q.1), PGĐ Sở VH-TT&DL TP.HCM. Còn chủ xe là bà Đ.T.X.H (ngụ cùng địa chỉ với ông T).
 
Theo đó, sau khi gây tai nạn và bỏ xe, rời hiện trường, khoảng 1h sau ông Thanh mới đến cơ quan công an trình diện và đo nồng độ cồn với kết quả là 0,2mg/lít khí thở.
 
Chiếc xe Fortuner gây tai nạn được xác định là xe mới, vừa đăng kiểm và được phép lưu thông từ ngày 28/3. Chỉ sau 2 ngày (30/3) xe này đã gây tai nạn.
 
Hiện CSGT – công an Q.1, TP.HCM đang điều tra nguyên nhân và xử lý vụ tai nạn.
 
Theo Đàm Đệ
Vietnamnet.vn