(BVPL) - Ngày 25/8/2015 tại Hà Nội, VKSNDTC đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015), Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015) và đón nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu thuộc VKSNDTC. Đến dự buổi Lễ có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng  VKSNDTC; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC; đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước cùng toàn thể các cán bộ, công chức VKSNDTC…
 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân chương Lao động các hạng cho Lãnh đạo VKSNDTC.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân chương Lao động các hạng cho Lãnh đạo VKSNDTC.


Tại buổi Lễ, đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSNDTC đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Diễn văn khẳng định, đây là dịp để cán bộ, Kiểm sát viên ngành KSND cùng nhau ôn lại lịch sử, giáo dục truyền thống, từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm để tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Diễn văn nêu rõ, những ngày này cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả dân tộc đã chớp thời cơ cách mạng, nhất tề đứng dậy tiến hành Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta, đây là thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn, của ý chí quật cường dân tộc, là khát vọng cháy bỏng từ bao đời nay của Nhân dân ta. Dân ta từ thân phận nô lệ đứng lên làm chủ đất nước. Đối với VKSND, ra đời từ những ngày đầu thành lập Nước, trải qua các giai đoạn cách mạng, cơ quan công tố, sau này là VKSND đã được rèn luyện, thử thách, trưởng thành qua thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp tích cực và quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhân dân ta.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Lê Hữu Thể nhấn mạnh, phát huy tinh thần của Cách mạng tháng Tám, hơn ai hết và hơn lúc nào hết, từ trong sâu thẳm, mỗi cán bộ ngành KSND tâm niệm phải quý trọng và quyết tâm bảo vệ những thành quả cách mạng vĩ đại đã được đổi bằng sự hi sinh của lớp lớp thế hệ người Việt. Quá trình thực thi chức năng, nhiệm vụ phải chủ động, phải đổi mới và sáng tạo, không ngại khó khăn gian khổ luôn với tinh thần tiến công đi đến tận cùng chân lý. Xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ kiểm sát có lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, đủ tầm để giải quyết công việc, đủ tâm để dân tin yêu. Xây dựng ngành Kiểm sát thực sự trong sạch, vững mạnh, đảm đương tốt trách nhiệm vừa là thiết chế thực thi Hiến pháp, pháp luật; vừa có trách nhiệm bảo vệ việc thực thi Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm cho Hiến pháp, pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất; góp phần cùng xây dựng đất nước ta ngày càng cường thịnh, để Nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, ấm no, Đảng ta ngày càng vững mạnh và trường tồn.

Sau Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, VKSNDTC đã tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động các hạng của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu thuộc VKSNDTC. Theo đó, có 9 tập thể được tặng Huân chương Lao động; có 9 cá nhân được tặng Huân chương Lao động, trong đó: đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng VKSNDTC và đồng chí Phan Văn Sơn, Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; các đồng chí được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, gồm: đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSNDTC; đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSNDTC; đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, nguyên Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về kinh tế chức vụ; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Vụ trưởng Vụ kiểm sát thi hành án dân sự; các đồng chí được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, gồm: đồng chí Nguyễn Tố Toàn, Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án án an ninh; đồng chí Hà Như Khuê, nguyên Vụ trưởng Vụ khiếu tố; cá nhân được truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba là ông Trần Việt, nguyên Vụ trưởng Vụ kiểm sát điều tra án trật tự xã hội, VKSNDTC…     
 

Văn Tình

.