leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ sập giàn giáo cây xăng.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện An Dương đã ban hành Quyết định số 77 về việc khởi tố vụ án sập giàn giáo tại cây xăng xây dựng trái phép nói trên để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Thời điểm này, cơ quan điều tra chưa khởi tố bị can do còn phải tiếp tục điều tra xác minh. Hiện Cơ quan công an cũng tiếp tục điều tra, làm rõ các vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ sập giàn giáo cây xăng ở Hải Phòng, trước đó, vào 18h30 tối ngày 8/08/2019, tại công trường xây dựng cửa hàng xăng dầu của Công ty cổ phần thương mại Minh Tân ở thôn 1 (xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng), nhóm công nhân gồm 18 người do bà Mai Thị Hà (SN 1973, có hộ khẩu thường trú tại thôn 5, xã Bắc Sơn) làm trưởng nhóm đang thi công đổ mái bê tông tầng 1 cây xăng thì giàn giáo xây dựng bị sập làm 7 công nhân bị thương nặng phải chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp và 1 người tử vong.

Ngay sau khi vụ sập giàn giáo xảy ra, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với Công an huyện An Dương triển khai lực lượng cùng các cơ quan chức năng của huyện An Dương tìm kiếm các nạn nhân, đưa người bị thương đi cấp cứu và tiến hành điều tra làm rõ.

leftcenterrightdel
 Đáng chú ý cây xăng được xây dựng trái phép.

Đáng chú ý, Công trình xây dựng cây xăng này do Công ty CP thương mại Minh Tân đầu tư đã vi phạm nhiều lỗi, chưa có giấy phép xây dựng. Chính quyền xã, huyện, thành phố nhiều lần yêu cầu doanh nghiệp này dừng thi công khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Tuy nhiên, công ty cố tình vẫn lén lút thi công công trình. Sở Xây dựng Hải Phòng dự kiến kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng của Công ty Minh Tân vào ngày 9/8. Tuy nhiên, khoảng 18h ngày 8/8, công ty cố tình thi công và đã xảy ra sự cố sập giàn giáo.

Danh tính các nạn nhân được xác định ban đầu gồm: ông Đoàn Văn Dũng (47 tuổi ở xã Hồng Phong, huyện An Dương); bà Nguyễn Thị Nhàn (46 tuổi, trú tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương); bà Nguyễn Thị Xuyến (55 tuổi, trú tại huyện Kim Thành, Hải Dương); ông Lê Quốc Hưng (48 tuổi, trú tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương); bà Đoàn Thị Huyền (53 tuổi, trú tại Hải Phòng); ông Nguyễn Văn Diệt (57 tuổi, trú tại Hải Dương); ông Nguyễn Văn Tiến (48 tuổi, trú tại Hải Dương).

Nạn nhân bị tử vong là Vũ Anh Thêm (23 tuổi, ngụ tại Do Nha 3, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng).

Khánh An