Hôm 30/6, chính quyền thành phố St. Petersburg, Nga đã long trọng tổ chức lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là thành phố lớn thứ hai của Nga, nằm ở Tây Bắc đất nước, trên bờ vịnh Phần Lan, một phần của biển Baltic.

Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 100 năm (30/6/1923- 30/6/2023) Người đặt chân đến Petrograd (ngày nay là St. Petersburg).

leftcenterrightdel
 Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố St. Petersburg. Nguồn: NCBN.

“Hôm nay là một ngày lịch sử cho cả thành phố chúng ta và Việt Nam. Cách đây đúng 100 năm, đồng chí Hồ Chí Minh đã đến Petrograd... Ông nung nấu khát vọng Việt Nam sẽ được độc lập, mọi người dân Việt Nam sẽ có cơm ăn áo mặc, được học hành. Cùng với nhân dân Việt Nam anh hùng, ông đã làm tất cả để biến ước mơ này thành hiện thực.”, Thống đốc St. Petersburg, Alexander Beglov, phát biểu tại buổi lễ.

leftcenterrightdel
 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và Thống đốc St. Petersburg, Alexander Beglov (đứng giữa) tại lễ khánh thành. Nguồn: NCBN.

Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrey Yatskin lưu ý, ông coi việc tượng đài vị Chủ tịch nước đầu tiên của Việt Nam được dựng trang trọng trong công viên ở góc đường Hồ Chí Minh và Đại lộ Prosveshcheniya là một biểu tượng, vì Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng đến giáo dục quần chúng.

Thống đốc St. Petersburg và Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã đặt hoa tại tượng đài.

leftcenterrightdel
 Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 100 năm (30/6/1923- 30/6/2023) Người đặt chân đến Petrograd (ngày nay là St. Petersburg), Nga. Nguồn: NCBN.

“Thay mặt lãnh đạo Nhà nước Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới lãnh đạo và nhân dân Nga, lãnh đạo thành phố St. Petersburg lòng kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta. Có thể nói rằng tượng đài này là một biểu tượng mới cho tình hữu nghị của chúng ta. Và tôi đặc biệt muốn bày tỏ lòng biết ơn tới Thống đốc Alexander Beglov vì sự quan tâm của ông. Như người Việt Nam có câu 'Uống nước nhớ nguồn. Chúng tôi luôn nhớ về nguồn. Và chúng tôi tự hào rằng chúng tôi cùng với người dân Nga tiếp tục duy trì tình hữu nghị và xây dựng đất nước vì lợi ích của người dân chúng ta.”, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Nên, phát biểu tại buổi lễ.

leftcenterrightdel
Đông đảo người dân địa phương và Việt kiều tại Nga tham dự sự kiện. Nguồn: NCBN.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Nga Sputnik, ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội người Việt tại Liên bang Nga, cho biết, ngày 30/6 đánh dấu kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến nước Nga lần đầu tiên. Sự kiện này có tầm quan trọng to lớn cả đối với lịch sử Việt Nam và quan hệ Nga-Việt.

leftcenterrightdel
 Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại St. Petersburg/NCBN

“Chỉ có Hồ Chí Minh tìm ra con đường thành công, đó là ở nước Nga, mặc dù Người đã đi qua nhiều quốc gia và châu lục. Chính tại nước Nga, Người đã tiếp thu và nắm vững đến mức hoàn thiện phương pháp luận, cơ sở lý luận để cùng những người bạn cùng chí hướng trong cuộc đấu tranh cách mạng dẫn dắt Việt Nam đi đến mọi thắng lợi. Tôi tin chắc rằng, Việt Nam hiện đại đã bắt đầu từ những ngày hè năm 1923, khi nhà cách mạng trẻ tuổi Nguyễn Ái Quốc lần đầu tiên đặt chân lên nước Nga.”, ông Hoàng bày tỏ.

thành phố St. Petersburg
V.H (theo Sputnik)