Cuộc họp có sự tham dự của đại diện Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, lãnh đạo Quân khu 5 cùng các tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng - Trần Hồng Hà cho biết, Chính phủ đã được báo cáo sớm về tình hình bão số 13 và đang chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống nhân dân.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là cơn bão rất mạnh, gió giật cấp 15–17, khi vào đất liền vẫn còn cấp 14. Tuy nhiên, nhờ chủ động ứng phó, di dời dân cư và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng tránh, thiệt hại về người và tài sản đã được giảm thiểu đáng kể.
    |
 |
| Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp khẩn tại Sở Chỉ huy tiền phương để chỉ đạo khắc phục hậu quả của bão số 13. |
Tại Gia Lai, ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, địa phương đã huy động 14 tổ công tác ứng cứu, cứu gần 200 người dân trong đêm bão, đồng thời triển khai hơn 30.000 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng vũ trang bám sát các khu dân cư “trắng đêm” cùng người dân chống bão.
Toàn tỉnh có 2 người chết, 45 ngôi nhà sập, hơn 3.000 ngôi nhà tốc mái, nhiều công trình hạ tầng, hệ thống điện bị hư hỏng, thiệt hại ước tính hơn 5.000 tỉ đồng. Đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Trung cho biết, 98% khách hàng tại Gia Lai bị mất điện, khu vực Phú Yên cũ (Đắk Lắk) mất điện 90%, Quảng Ngãi 50%.
Tại Quảng Ngãi, Thượng tướng Phạm Trường Sơn – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng – Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã dự hội nghị trực tuyến của Sở Chỉ huy tiền phương chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 13.
Theo báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Nguyễn Hoàng Giang, địa phương đã thành lập 4 sở chỉ huy bổ trợ, 6 đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại các xã, phường trọng điểm. Trước khi bão đổ bộ, 30.490 hộ dân với 89.738 nhân khẩu đã được di dời, sơ tán đến nơi an toàn.
    |
 |
| Sau một đêm bị bão quần thảo, sáng sớm nay, đường phố Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai ngổn ngang cây đổ. Nhiều công trình, nhà cửa bị hư hại, kính văng tung tóe khắp nơi. |
Bão gây mưa lớn, sạt lở và ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt tại xã Đông Sơn và phường Sa Huỳnh, nước biển dâng cao khoảng 40cm, giao thông bị chia cắt. Tại huyện đảo Lý Sơn, 3 người dân mất tích trên biển; toàn tỉnh có 61 ngôi nhà bị tốc mái, 3 người bị thương, nhiều tuyến đường ở Ba Tơ, Long Phụng, Sơn Mai bị sạt lở, cây cối ngã đổ gây cản trở giao thông. Tuyến đường ven biển xã Long Phụng bị sạt lở dài hơn 230m, nhiều công trình trường học, điện lực, tàu cá bị hư hại nặng.
Ngay sau bão, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi huy động gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng hàng trăm phương tiện, ca nô, thuyền cứu hộ cơ động đến các địa bàn trọng điểm hỗ trợ nhân dân. Các sở chỉ huy bổ trợ được kích hoạt tại chỗ, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, chủ động chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả kịp thời.
Phó Thủ tướng - Trần Hồng Hà biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang Quân khu 5 và Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi trong công tác ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do bão.
Đồng thời yêu cầu các địa phương nhanh chóng rà soát thiệt hại, tập trung khắc phục hậu quả, chuẩn bị kịch bản ứng phó mưa lũ sau bão, đảm bảo không để người dân bị đói, rét, thiếu nước sạch hay dịch bệnh.
Phó Thủ tướng chỉ đạo xây dựng nhà ở mới hỗ trợ các hộ bị sập, phân công lực lượng cụ thể giúp dân ổn định cuộc sống và nâng cao chất lượng dự báo, hoàn thiện phương án phòng chống thiên tai trong thời gian tới.
    |
 |
| Do ảnh hưởng của bão số 13, một đoạn nền đường sắt đoạn Đắk Lắk và Gia Lai bị cuốn trôi hoàn toàn, chỉ còn trơ lại đường ray và tà vẹt lơ lửng trên không. |
Để khắc phục hậu quả của cơn bão, Phó Thủ tướng Chính phủ - Hồ Đức Phớc cũng đã ký Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 7/11/2025 hỗ trợ khẩn cấp 80 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk nhằm khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra. Trong đó, tỉnh Quảng Ngãi được hỗ trợ 20 tỉ đồng, tỉnh Gia Lai 30 tỉ đồng và tỉnh Đắk Lắk 30 tỉ đồng.
Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng quy định, đúng mục đích, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.