Hai ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên vùng biển Quảng Ngãi và Lý Sơn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng cao từ 2-3m, tuyến giao thông thủy nội địa nối đảo Lý Sơn với cảng Sa Kỳ và ngược lại phải tạm dừng hoạt động, khiến gần 2 ngàn khách du lịch ra tham quan đảo Lý Sơn vào dịp cuối tuần qua bị mắc kẹt trên đảo. Đến sáng nay, 5/6 thời tiết có phần thuận lợi hơn, cảng Sa kỳ đã điều 14 chuyến tàu ra đảo Lý Sơn đón những du khách này trở lại bờ an toàn.

Theo ông Lê Tấn Hải - Giám đốc Ban Quản lý cảng Sa Kỳ trong số các tàu đi đón du khách có 9 tàu chạy theo tuyến nội địa từ bờ ra đảo do Ban quản lý cảng Sa Kỳ quản lý, còn lại tăng cường thêm 4 tàu gồm An Vĩnh 03, Super Biển Đông, Lý Sơn, TK Biển Đông được Ban quản lý hợp đồng chạy theo giờ, nhằm đảm bảo đưa toàn bộ hành khách vào bờ trong ngày.

Ngoài việc vận chuyển du khách bị mắc kẹt tại đảo vào bờ, những tàu này cũng chở những người dân địa phương đang sinh sống tại đảo Lý Sơn vào bờ nhưng chưa về được do tàu dừng chạy trở về nhà.

leftcenterrightdel
Cảng Sa Kỳ tăng cường tàu chở du khách vào đất liền 

Ở một diễn biến khác, mưa lớn do áp thấp nhiệt đới cũng gây mưa lớn làm ngập gần 1.700 héc ta lúa ở huyện Mộ Đức. Một số cánh đồng lúa tại huyện này bị ngập sâu từ 0,5 đến 1m.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thùy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới xuất hiện tại Biển đông và gây mưa tại nhiều nơi. Hôm nay áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2. Dự báo khoảng 13 giờ ngày mai (6/6), bão nằm ngay trên vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ vùng tâm bão. Sau đó, nhiều khả năng bão sẽ đi vào khu vực phía đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Để kịp thời đối phó với bão, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, có công điện, yêu cầu các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Định, theo dõi chặt chẽ, liên hệ hướng dẫn tàu thuyền di chuyển thoát khỏi vùng nguy hiểm của bão; quản lý, kiểm đếm tàu thuyền ra khơi, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu.

Các bộ ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các đơn vị và các địa phương có phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch, duy trì thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo phòng chống bão, sẵn sàng giúp đỡ các địa phương khi có yêu cầu.

Xuân Nha