(BVPL) - Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt, người cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và quê hương Bắc Ninh, ngày 27/5/2015, tại TP. Bắc Ninh, Tỉnh ủy Bắc Ninh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và VKSNDTC đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đồng chí Hoàng Quốc Việt với cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh”.

 

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đại biểu tham dự Hội thảo dâng hương tại Tượng đài đồng chí Hoàng Quốc Việt.
Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đại biểu tham dự Hội thảo dâng hương tại Tượng đài đồng chí Hoàng Quốc Việt.


Tham dự Hội thảo có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; chủ trì Hội thảo có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC; đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Tham dự Hội thảo còn có đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Bùi Mạnh Cường; Phó Viện trưởng VKSNDTC; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và gia đình đồng chí Hoàng Quốc Việt …

Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng  và cách mạng nước ta

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, trải qua gần 70 năm hoạt động cách mạng, dù ở đâu, cương vị, hoàn cảnh nào, đồng chí Hoàng Quốc Việt cũng đã nêu một tấm gương sáng về sự hy sinh, phấn đấu trọn đời cho lý tưởng của Đảng; một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng chí Hoàng Quốc Việt là tấm gương sáng ngời về ý chí, nghị lực của người chiến sĩ cộng sản, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng nước ta. Đồng chí Lê Hồng Anh nêu rõ, Hội thảo khoa học kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Hoàng Quốc Việt là dịp để chúng ta tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang và sự hy sinh, cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Thông qua hội thảo để sưu tầm, tập hợp thêm các tư liệu lịch sử về thân thế, quá trình hoạt động cách mạng; tôn vinh và khẳng định những phẩm chất đạo đức, công lao, đóng góp của đồng chí Hoàng Quốc Việt với sự nghiệp của Đảng, dân tộc và quê hương Bắc Ninh; qua đó khơi dậy lòng tự hào về quê hương, đất nước. Hội thảo cũng là dịp để chúng ta tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tấm gương của những chiến sĩ cộng sản tiền bối, những học trò xuất sắc của Bác Hồ; là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng vẻ vang cho các tầng lớp nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ hôm nay.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, đồng chí Hoàng Quốc Việt tên khai sinh là Hạ Bá Cang (thường gọi là Sáu Cang), sinh ngày 28/5/1905 trong một gia đình nghèo ở làng Đáp Cầu, tổng Đỗ Xá, huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh, nay là phường Đáp Cầu, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Với 87 tuổi đời, gần 70 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí được phân công giữ nhiều trọng trách của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể như: Ủy viên Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Đông Dương, Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Phụ trách công tác Dân vận - Mặt trận của Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Liên hiệp Công đoàn thế giới, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện trưởng đầu tiên của VKSNDTC, Đại biểu Quốc hội từ khóa II đến khóa VII... Trên mọi cương vị công tác, đồng chí luôn thể hiện là người cán bộ lãnh đạo mẫu mực, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có đạo đức trong sáng, chân thành, khiêm tốn, giản dị, yêu thương đồng chí, đồng bào. Do công lao to lớn đối với cách mạng, đồng chí vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.     

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết, đồng chí Hoàng Quốc Việt là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, suốt đời chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp vẻ vang của Đảng và nhân dân. Trên bước đường hoạt động cách mạng của mình, dù ở đâu, cương vị nào, hoàn cảnh nào đồng chí Hoàng Quốc Việt cũng luôn dành cho quê hương Bắc Ninh những tình cảm tốt đẹp, nồng hậu nhất. Phát huy truyền thống của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc văn hiến và cách mạng, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh luôn quan tâm chỉ đạo việc học tập noi gương các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối của Đảng và dân tộc, những người con ưu tú của quê hương đã cống hiến trọn đời cho độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.

Người chiến sĩ cộng sản kiên cường trên mặt trận bảo vệ pháp chế

 

 Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Hội thảo.
Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Hội thảo.


Trình bày tham luận tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC khẳng định, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Hoàng Quốc Việt được Đảng, Nhà nước và nhân dân trao cho nhiều trọng trách, trong đó có trọng trách tổ chức và lãnh đạo ngành KSND. Với cương vị là Viện trưởng VKSNDTC đầu tiên và đảm nhiệm trọng trách này trong suốt 16 năm (từ năm 1960 đến năm 1976), đồng chí đã có những cống hiến đặc biệt quan trọng đối với quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành KSND, để lại cho các thế hệ cán bộ Kiểm sát nhiều bài học quý, nêu tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng sản kiên cường trên mặt trận bảo vệ pháp chế. Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình cũng đã điểm lại những đóng góp nổi bật của đồng chí Hoàng Quốc Việt trên các mặt như: đồng chí đã đặt nền móng cho việc xây dựng hệ thống tổ chức VKSND từ Trung ương đến địa phương và hình thành hệ thống lý luận, phương pháp công tác kiểm sát; yêu cầu công tác kiểm sát phải phục vụ kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng luôn là phương châm hành động của đồng chí Hoàng Quốc Việt trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo ngành KSND; dựa vào nhân dân, quan tâm, bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động, nêu cao tính dân chủ trong hoạt động kiểm sát vừa là tư tưởng chỉ đạo, vừa là tác phong làm việc hàng ngày của đồng chí Hoàng Quốc Việt; hướng về cơ sở, sâu sát, trực tiếp và cụ thể luôn được đồng chí Hoàng Quốc Việt đặt ra trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo ngành KSND; chăm lo xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ kiểm sát luôn là tâm niệm của đồng chí Hoàng Quốc Việt. Đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, trong 16 năm liền trên cương vị là người lãnh đạo cao nhất của ngành KSND, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã đặt nền móng xây dựng hệ thống VKSND trong bộ máy nhà nước ta, để lại cho các thế hệ cán bộ kiểm sát những bài học quý, nêu tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, trọn đời phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của nhân dân, của dân tộc. Ngành KSND rất vinh dự có đồng chí Thủ trưởng ngành kính mến như đồng chí Hoàng Quốc Việt và từ vinh dự này, Ngành sẽ cùng nhau chung sức, chung lòng, vượt mọi khó khăn, xây dựng ngành Kiểm sát thực sự trong sạch, vững mạnh, hết lòng tận tụy phục vụ nhân dân.  

 

*Tại Hội thảo, các đại biểu và các nhà khoa học đã thảo luận đồng thời đi sâu làm rõ những hoạt động và cống hiến của đồng chí Hoàng Quốc Việt như: đồng chí Hoàng Quốc Việt - người cộng sản kiên trung của Đảng; đồng chí Hoàng Quốc Việt - nhà lãnh đạo tài năng của cách mạng Việt Nam; đồng chí Hoàng Quốc Việt - tấm gương đạo đức trong sáng; đồng chí Hoàng Quốc Việt với quê hương Bắc Ninh...

*Trước khi Hội thảo diễn ra, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với VKSNDTC và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tại Tượng đài Công viên đồng chí Hoàng Quốc Việt (TP. Bắc Ninh). Sau Lễ dâng hương, các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đại biểu đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Tượng đài Công viên Hoàng Quốc Việt và thăm Nhà truyền thống trưng bày, giới thiệu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Quốc Việt.

 

Bài và ảnh: Văn Tình

.