Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, 2017 là "năm kỷ cương hành chính" của thủ đô với quyết tâm nâng cao trật tự, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức.

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội sáng 5/12, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết thành phố lựa chọn chủ đề công tác năm 2017 là "Năm kỷ cương hành chính".

Bí thư Hà Nội giải thích, lựa chọn chủ đề này nhằm nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, thái độ, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức thủ đô tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng. “Lấy đó là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng trật tự, kỷ cương trong xã hội”, ông Hải nói.

Theo tổng hợp kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp, cử tri một số quận huyện cũng đề nghị thành phố có giải pháp nâng cao văn hóa ứng xử công chức, xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm.

 

 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành.


Cử tri quận Hoàn Kiếm trong buổi tiếp xúc của Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung đã dẫn 2 vụ việc hành xử thiếu chuẩn mực của cán bộ. Đó là vụ cán bộ thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội túm áo nữ nhân viên hàng không tại sân bay Nội Bài và cán bộ Sở Ngoại vụ đánh cụ già 76 tuổi.

Giải đáp ý kiến, Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố đã và đang tập trung chấn chỉnh đạo đức, ứng xử của cán bộ công chức và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. “Quan điểm của thành phố là trong quá trình cải cách hành chính sẽ chú trọng chấn chỉnh tác phong lối sống cán bộ công chức, không để xảy ra trường hợp tương tự”, ông Chung nói.

 

 Kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội khai mạc sáng 5/12. Ảnh: Ngọc Thành.
Kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội khai mạc sáng 5/12. Ảnh: Ngọc Thành.


Thành phố Hà Nội sau đó đã có văn bản giao Sở Văn hóa tiếp thu ý kiến, hoàn thiện "Bộ quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị hành chính thành phố Hà Nội", báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 10/12.

UBND thành phố lưu ý Sở Văn hóa khi hoàn thiện bộ quy tắc cần bám sát Luật cán bộ công chức, Luật viên chức; mở rộng phạm vi điều chỉnh chuẩn mực ứng xử của công chức, viên chức trong gia đình, tại khu dân cư và trong cộng đồng.

 

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc, kỳ họp thứ 3 HĐND sẽ xem xét, quyết định: Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2017; phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2015; tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2017; dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020...

Bên cạnh đó, HĐND cũng sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết: Cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn; một số giải pháp tăng cường công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; tiếp tục áp dụng mức diện tích ở bình quân tối thiểu đến hết năm 2020...

 

Theo Võ Hải/VnExpress

.