Theo thông tin từ đại hội, trước đó chiều 27/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 65 đồng chí.

Tối cùng ngày, phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 17 người, bầu Bí thư, 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

leftcenterrightdel
Đoàn Chủ tịch (ảnh: PV) 

Kết quả, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã bầu 17 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm:

1.Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

leftcenterrightdel
Đ/c Đỗ Trọng Hưng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh được bầu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (ảnh: PV) 

2. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

3. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

4. Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh.

5. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

6. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

7. Đồng chí Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

8. Đồng chí Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh.

9. Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa.

10. Đồng chí Đào Xuân Yên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

11. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

12. Đồng chí Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

13. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

14. Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

15. Đồng chí Lê Tiến Lam, Giám đốc Sở Công thương.

16.  Đồng chí Trần Văn Hải, Bí thư Thị ủy Nghi Sơn.

17. Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp.

 

Phạm Ngọc