Ngày 24/8, anh Bùi Xuân Vũ (41 tuổi, ngụ tại: Thị trấn Gia Hiệp, huyện Di Linh), trình báo cách đây khoảng 10 ngày, đi đặt bẫy chim tại rừng thông ở tiểu khu 266, trên đoạn đường vào Hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt), anh kinh hoàng bỏ chạy khi phát hiện một người chết treo cổ chỉ còn trơ bộ xương treo lủng lẳng trên cây.

 
 
Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng xác định danh tính nạn nhân là ông Trần Duy Đồng (51 tuổi, trú tại: Xuân An, phường 3, TP. Đà Lạt) bỏ nhà đi đã 6 tháng, nguyên nhân ban đầu xác định do nạn nhân treo cổ tự tử.
 
Nguyễn Nguyên
 

 

.