Ban Tổ chức Lễ quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp kiến nghị Bộ Chính trị giao cho các địa phương nghiên cứu việc đặt tên đường phố mang tên Đại tướng, xây dựng khu lưu niệm, đưa tên Đại tướng gắn liền với các chiến công lịch sử của dân tộc vào SGK…
 


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương sự cố gắng của các cơ quan bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong quá trình Tổ chức Lễ quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 
Phó Thủ tướng cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Lễ quốc tang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân và bạn bè quốc tế dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 
Đồng thời, Phó Thủ tướng biểu dương các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân cả nước đã tận tuỵ, trách nhiệm, hết lòng hết sức công việc được giao, góp phần tổ chức tốt Lễ quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 
 

Theo VGP / NLĐ

.