(BVPL) - Chiều 30/9, Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã tổ chức Họp báo tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 
Chủ trì cuộc Họp báo có đồng chí Vũ Hồng Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên truyền đại hội. Cùng tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Công Thương và đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí địa phương.  
 
Ông Vũ Hồng Thanh – Phó Bí thư tỉnh uỷ Chủ trì cuộc họp báo
Ông Vũ Hồng Thanh – Phó Bí thư tỉnh uỷ Chủ trì cuộc họp báo
 
Tại buổi họp báo, đồng chí Vũ Ngọc Giao, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tinh một số nội dung về đại hội. Theo đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 được xác định là: “Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát huy sức mạnh tổng hợp phấn đấu xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp vào năm 2020”.
 
Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14-10, tại Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh. Đại hội có 349 đại biểu chính thức ( trong đó có 51 đại biểu đương nhiên và 298 đại biểu được bầu từ đại hội đảng bộ các cấp). Ngoài số đại biểu chính thức, Đại hội Đảng bộ trực thuộc tỉnh bầu từ 1 đến 2 đại biểu dự khuyết. Đại hội sẽ thực hiện các nội dung theo Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, gồm: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010-2015 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 
 
Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đã và đang được triển khai tích cực. Công tác tuyên truyền khánh tiết đã hoàn thành các nội dung theo đúng kế hoạch phân công. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trước, trong và sau thời diễn ra đại hội được các sở, ngành và địa phương lên kế hoạch tổ chức cụ thể với nhiều hoạt động sôi nổi.
 
Quang Chiến