leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tới thăm gia đình cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, mà đồng bào, đồng chí trìu mến gọi là Bác Tôn gắn liền với lịch sử đấu tranh oanh liệt của dân tộc ta trong thế kỷ 20; là nhà hoạt động tích cực trong phong trào công nhân quốc tế, người cộng sản kiên cường. Bác Hồ và Bác Tôn là biểu tượng của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Năm 1960, Bác Tôn được Quốc hội bầu giữ trọng trách Phó Chủ tịch nước và từ năm 1969 đến năm 1980 giữ cương vị Chủ tịch nước.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi gia đình cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Dâng hương tưởng niệm, tri ân Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và nguyện ra sức phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công mong muốn của Bác Hồ và Bác Tôn, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy lòng tự hào dân tộc và khát vọng phát triển, để xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, thịnh vượng.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm gia đình và tưởng niệm cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 2016-2018.

Theo TTXVN