leftcenterrightdel
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: KTTV 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (10/9) trên vùng biển phía Đông Nam Đài Loan (Trung Quốc) có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 122,4 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 200km về phía Đông Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiết đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 đến 15km và có khả năng mạnh thêm; đến 07 giờ ngày 11/9, vị trí tâmáp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 119,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông từ sáng sớm ngày 11/9 sẽ có mưa dông, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

leftcenterrightdel
Văn bản số 453/TWPCTT-VP của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào biển Đông và mạnh lên thành bão, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên đề nghị các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng cùng các Bộ: Giao thông Vận tải, Quốc phòng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp để đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Sẵn sàng các phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

Đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Văn phòng Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

PV