Sáng 27/8, ông Nguyễn Văn Tân- Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa, đơn vị chủ rừng có rừng bị cháy, cho biết, các biện pháp đo đếm để xác định cụ thể diện tích rừng bị cháy và mức độ thiệt hại đang được thực hiện, tuy nhiên, sơ bộ tính, diện tích rừng bị cháy lên đến trên dưới 100 ha.

Rừng bị cháy là rừng trồng, chủ yếu gồm các loại cây sao, dầu, từ 1 đến 5 năm tuổi, thuộc các tiểu khu 146, 148, 154.

Đám cháy rừng xuất hiện khoảng 15 giờ ngày 20/8 tại tiểu khu 154, xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh và duy trì liên tục nhiều ngày sau đó.

Trong các ngày 24 và 25/8, đám cháy bùng phát mạnh và lan sang nhiều khu vực khác. 

leftcenterrightdel
Địa hình hiểm trở, độ dốc lớn nên việc tiếp cận các đám cháy và thực hiện các biện pháp chữa cháy khá khó khăn. 

Ông Trần Minh Thu- Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa nói, cháy diễn ra trên phạm vi rộng, địa hình dốc, hiểm trở, khả năng tiếp cận rừng và sử dụng phương tiện chữa cháy không thuận lợi, trong khi thời tiết nắng nóng,.. dẫn đến việc khống chế cháy khó khăn.

leftcenterrightdel
Sau gần 7 ngày cháy liên tục, sơ bộ xác định khoảng trên dưới 100 ha rừng trồng đã bị thiêu rụi. 

Liên tục trong những ngày qua, ngoài lực lượng và phương tiện chữa cháy của đơn vị chủ rừng và cơ quan kiểm lâm, hơn 200 cán bộ - chiến sĩ cảnh sát PCCC, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cùng lực lượng dân quân và người dân sở tại đã được huy động tham gia chữa cháy. Tuy vậy, do nhiều trở ngại, việc chữa cháy rừng chủ yếu là dùng sức người.

Theo ông Nguyễn Văn Tân - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa, hiện tại, lực lượng bảo vệ rừng của đơn vị vẫn tiếp tục chốt giữ trong rừng để theo dõi diễn biến, phòng ngừa khả năng lửa bùng phát trở lại; đồng thời thực hiện các biện pháp phát dọn đường ranh cản lửa, phòng chống cháy. Mặt khác, thực hiện các biện pháp đo đếm diện tích, mức độ rừng bị thiệt hại; đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến cháy rừng.

Thời tiết Khánh Hòa hiện trong tình trạng nắng nóng kéo dài, mưa ít với lượng không đáng kể. Trong khi hiện vẫn đang là mùa phát, đốt rẫy. Nguy cơ cháy rừng tại địa phương luôn tiềm tàng. 

Phóng viên