Từ ngày mùng 1 tết đến chiều mùng 5 tết, có rất nhiều người dân đổ xô đến khu vực mương nước xã Hiến Sơn (Đô Lương, Nghệ An) để xem con cá sau thông tin một người dân dùng kích điện bắt con cá này nhưng không được, theo thông tin trên Tuổi trẻ.

leftcenterrightdel
Dân thắp hương khấn vái "cá thần". (Ảnh: tuoitre.vn) 

Con cá này liên tục nổi lên, lặn xuống quanh quẩn ở một khu vực trong kênh nước nên nhiều người dân cho đó là "cá thần" nên không ai dám bắt.

Tối 20/2, nhà chức trách huyện Đô Lương cho hay, con cá đồn thổi là cá nước ngọt giống loài cá gáy (hay còn gọi là cá chép) nặng 3,2 kg.

leftcenterrightdel
Con "cá thần" gây xôn xao dư luận mấy ngày qua đã được ông Dược bủa lưới bắt sáng ngày 21/2. Đây thực chất là con cá chép bình thường, nặng 3,2kg. (Ảnh: dantri.com.vn) 

Theo thông tin trên Dân trí, con cá có dấu hiệu lờ đờ, không còn bơi nhanh nhẹn như mấy ngày trước. Số phận con cá được giao cho ông Dược toàn quyền quyết định.

Ông Dược chia sẻ, con cá chép này sau khi thỏa mãn trí tò mò của ngươi dân sẽ được chế biến thành món cá hấp dưa chua.

PV (Tổng hợp)