leftcenterrightdel
 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chủ trì Họp báo thường kỳ tháng 7/2021. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, trả lời báo chí về thông tin Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đến Việt Nam trong thời gian tới, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, ngài Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 - 29/7/2021.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tiếp tục góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa nhân dân và Quân đội hai nước, triển khai các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần vào khuôn khổ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.

Trả lời báo chí về nội dung chương trình làm việc giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho rằng, nội dung các cuộc thảo luận giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ với phía Việt Nam sẽ hướng tới mục đích tăng cường quan hệ hai nước, triển khai các thỏa thuận Lãnh đạo cấp cao giữa hai nước và góp phần vào khuôn khổ Đối tác hợp tác Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.

PV