Ngày 27/7, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, trước đó chiều cùng ngày, cơ quan này phối hợp với UBND xã Diên Khánh tổ chức Lễ Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm, người trước đó đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Tại lễ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã công bố Quyết định số 1402/QĐ-TTg, ngày 26/7 của Thủ tướng Chính phủ, về việc cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải.

leftcenterrightdel
 Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải. Ảnh: CAKH.

Thừa ủy quyền, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải.

Phát biểu tại lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước nhấn mạnh, sự hy sinh của đồng chí Nguyễn Xuân Hải là tấm gương sáng về bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm và sự tận tụy của người chiến sĩ Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 21/3, trong quá trình tuần tra, trinh sát nhằm đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên trên sông Cái, Đại úy Nguyễn Xuân Hải (SN 1993)- cán bộ Công an xã Diên Lâm, Công an tỉnh Khánh Hòa, đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải. Ảnh: CAKH.

Ngày 22/3, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với cố Đại úy Nguyễn Xuân Hải. Tiếp đến, ngày 27/3, đồng chí được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải đúng dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ là sự ghi nhận, tri ân của Đảng và Nhà nước đối với sự hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

N.H